Nghi phạm giết 2 em vợ ở Yên Bái đã tử vong trong tư thế treo cổ

Nghi phạm Nguyễn Văn Mạc – kẻ bị tình nghi sát hại 2 em vợ tại Yên Bái do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai đã được phát hiện treo cổ tự vẫn vào sáng ngày 29/4 cách hiện trường vụ án mạng khoảng 1km.

Thông tin mới nhất vụ án mạng khiến 2 em vợ tử vong tại Yên Bái, báo điện tử Kiến thức đưa tin, trưa ngày 29/4, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, nghi phạm Nguyễn Văn Mạc (sinh năm 1968, trú tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) được phát hiện đã treo cổ tự tử.

Theo đó, vào khoảng hơn 9h sáng 29/4, người dân phát hiện thi thể nghi phạm Nguyễn Văn Mạc tại một khu đồi thuộc thôn Trung Tâm (xã An Bình, huyện Văn Yên). Địa điểm Mạc treo cổ tự tử chỉ cách địa điểm xảy ra án mạng khoảng 1km.

Nghi phạm treo cổ tự vẫn trên một quả đồi cách hiện trường vụ án khoảng 1km.

Nghi phạm treo cổ tự vẫn trên một quả đồi cách hiện trường vụ án khoảng 1km.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trao đổi với Người Đưa Tin về vụ án 2 em vợ tại xã An Bình (Yên Bái) bị sát hại, một cán bộ xã An Bình cho biết, nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc, từng là anh rể và em rể của hai nạn nhân. "Nghi can ở địa phương thuộc đối tượng có tiền án tiền sự", vị cán bộ xã cho biết.

Cũng thông tin với báo này, một lãnh Công an huyện Văn Yên cho biết, nghi can Nguyễn Văn Mạc từng bị đi tù về các tội Cố ý gây thương tích.

"Trong thời gian lĩnh án, Nguyễn Văn Mạc còn đánh chết 1 người trong trại giam và bị nâng thời gian ngồi tù lên 17 năm. Năm 2014, đối tượng mới được ra tù. Đến hôm 28/4/2019, đối tượng lại dính đến nghi án giết 2 người. Hiện cơ quan công an vẫn đang ráo riết truy tìm nghi phạm”, vị cán bộ thông tin.

Thi thể nạn nhân tại hiện trường

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này, tối 28/4, ông Hoàng Anh Bình, Trưởng Công an xã An Bình cho biết, đơn vị cùng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã tung quân truy bắt Nguyễn Văn Mạc.

Theo cảnh sát, chiều cùng ngày, anh Đặng Xuân X. (sinh năm 1975) và em gái là Đặng Thị N. (sinh năm 1980) được chị gái Đặng Thị X. nhờ trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm, xã An Bình.

Tuy nhiên, do tranh chấp mảnh đất từ trước đó, Mạc đã đến bãi đất rồi dùng dao sát hại anh X. và chị N.

Sau khi gây án, nghi phạm Mạc bỏ trốn khỏi địa phương. Mạc là chồng cũ của chị X, theo Zing.vn.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nghi-pham-giet-2-em-vo-o-yen-bai-da-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-145161.html