Nghi phạm giết 3 người nhà vợ cũ đối diện bản án cao nhất

Luật sư cho biết, nghi phạm này có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội 'Giết người'.

Nghi phạm Đoàn Minh Hải tại CQCA

Nghi phạm Đoàn Minh Hải tại CQCA

Hậu quả đau lòng từ bức xúc dồn nén lâu ngày

Liên quan đến vụ án 3 người chết bất thường ở Phú Yên, CQ CSĐT CA tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hải bị khởi tố về tội “Giết người” khi đã ra tay sát hại cha, mẹ vợ và vợ cũ tại nhà riêng trước đó. Đối tượng Hải bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM vào chiều 29/5 và được di lý về Phú Yên sáng 30/5.

Tại trụ sở CQ CSĐT CA tỉnh Phú Yên, Hải tỏ ra rất bình tĩnh và cho biết không hối hận về những việc mà mình đã gây ra vì bức xúc đã dồn nén lâu nay và muốn thực hiện ý định giết người từ lâu.

Theo hồ sơ, Hải và chị Dương kết hôn năm 2018 rồi sinh bé gái N.T.T.V. năm 2019. Hải và ông Cu (bố chị Dương), bà Liền (mẹ chị Dương) và em trai chị Dương thường xuyên cãi vã dẫn đến mâu thuẫn trong thời gian dài nên sau khi chị Dương sinh con được vài tháng, vợ chồng Hải ly hôn.

Sau ly hôn, chị Dương đưa con gái về nhà cha mẹ ruột của mình sinh sống. Hải cho biết, mình nhiều lần đến thăm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp. Hải nói phía gia đình vợ ngăn cản không cho mình gặp con dù lúc chị Dương sinh con, Hải đã chăm sóc cháu rất vất vả. Do đó, đối tượng Hải cho biết, gã rất bức xúc và muốn giết gia đình này từ lâu.

Cụ thể, nghi can Đoàn Minh Hải khai đã có ý định giết gia đình vợ cũ gần 2 năm nay. Khoảng 1 năm nay, Hải đã lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị cho việc sát hại những người trong gia đình vợ cũ. Hải nhiều lần có ý định dùng dao giết vợ, cha mẹ vợ nhưng chưa ra tay.

Đến khoảng 12h ngày 28/5, Hải bỏ một chiếc búa đóng đinh, một con dao dài hơn 20 cm vào bao nhựa chạy xe máy đến nhà cha vợ cũ cách nhà Hải hơn 400m.

Lúc này, trong căn nhà chỉ có vợ chồng ông Cu, bà Liền, chị Dương cùng cháu Vân. Hải ngồi trước cửa nhà ông Cu nhưng không ai nói gì khiến Hải vô cùng bực tức.

Đến 13h45, lúc này ông Cu đang ở trong nhà, Hải vùng đứng dậy, cầm búa chạy vào tấn công vùng đầu ông Cu làm ông này gục tại chỗ. Khi bà Liền cùng chị Dương kêu la thì Hải dùng búa tấn công cả 2 người. Khi cả hai bất tỉnh, Hải tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người các nạn nhân.

Sau khi sát hại 3 người, Hải ôm con gái đi về nhà giao cho cha ruột nói cha hãy nuôi cháu. Sau đó, Hải quay trở lại nhà vợ cũ hai lần để xem các nạn nhân chết chưa. Hải nói, ngồi nói chuyện với vợ cũ đã chết, nhìn mặt lần cuối rồi lấy xe máy chạy lòng vòng gần nhà.

15h30 cùng ngày (28/5), Hải mượn xe máy của người thân chạy vào TP HCM. Khi đến xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Hải xin người quen 200.000 đồng để đổ xăng. Khi đến đèo Cổ Mã thuộc huyện Vạn Ninh, Hải vứt vào ven đường cái quần dính máu mặc khi gây án.

Rạng sáng 29/5, Hải tới TP HCM, tìm đến nhà một người bạn ở quận Bình Tân xin ở tạm. Sau đó, Hải bị bắt giữ.

Hành vi của đối tượng đặc biệt nghiêm trọng

CA tỉnh Phú Yên xác định đây là vụ trọng án, có tính chất thảm sát. CQ CSĐT CA tỉnh cùng với VKSND tỉnh sẽ hoàn tất điều tra, truy tố trong vòng 30 ngày để đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang xã hội, hậu quả vụ việc khiến 3 người thiệt mạng. đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác trái pháp luật. Quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người.

Trong cùng một thời điểm, nghi phạm đã sát hại 3 người. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã có dấu hiệu cấu thành tội “Giết người”. Tội danh này có 3 khung hình phạt, trong đó hình phạt cao nhất của là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Từ phân tích trên, vị luật sư cho rằng, với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là khiến 3 người chết và với tình tiết tăng nặng là giết 2 người trở lên, có thể nghi phạm sẽ đối diện với mức phạt cao nhất là tử hình.

Theo luật sư Thái, giết người là hành vi cố ý gây ra cái chết cho người khác một cách trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện.

Giết 2 người trở lên là trường hợp người phạm tội cố ý gây ra cái chết cho 2 người trở lên một cách trái pháp luật. Người phạm tội trong trường hợp này có ý định giết từ 2 người trở lên hoặc có ý thức bỏ mặc, chấp nhận hậu quả 2 người chết trở lên xảy ra.

Nếu người phạm tội có ý thức bỏ mặc, chấp nhận hậu quả chết người xảy ra (lỗi cố ý gián tiếp) thì phải có từ 2 người chết trở lên mới áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này.

Điều 123. Tội “Giết người”

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

n) Có tính chất côn đồ;

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nghi-pham-giet-3-nguoi-nha-vo-cu-doi-dien-ban-an-cao-nhat-292010.html