Nghi phạm giết chém bác ruột tử vong đã bị bắt ở Lào

Sau khi chém bác ruột tử vong và làm anh rể bị thương nặng trong lúc đi tảo mộ, Quyết đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị cảnh sát truy bắt tại Lào.

Chiều 1/2, Trung tá Nguyễn Văn Đông, Đội trưởng Đội trọng án (Phòng PC 45, Công an Quảng Nam) xác nhận thông tin trên và cho biết, đang di lí nghi can giết bác ruột này từ nước bạn Lào về Việt Nam để điều tra về hành vi Giết người xảy ra vào ngày 30/1.

Công an huyện Phú Ninh bảo vệ hiện trường vụ án. Ảnh: Đ.X.

“Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi, trú tại Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam) đang trốn ở khu vực gần nước bạn Lào nên tiến hành vây bắt. Nghi phạm này đang được di lý về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra”, trung tá Nguyễn Văn Đông nói.

Cũng theo trung tá Đông, Quyết nghiện ma túy lâu năm. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tại thời điểm gây án mạng đối tượng có trong tình trạng ngáo đá hay không.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 30/1, Quyết đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi, bác ruột Quyết, trú tại xã Tam Dân) khi đang đi tảo mộ. Thấy vậy, con rể ông Sơn là Huỳnh Ngọc Tưởng (30 tuổi) đã vào can ngăn nhưng Quyết đã dùng chiếc cúp đào đất chém ông Sơn tử vong tại chỗ, còn Tưởng bị thương nặng.

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/nghi-pham-giet-chem-bac-ruot-tu-vong-da-bi-bat-o-lao-2158631.html