Nghi phạm giết người đốt xác tẩu thoát nhờ có bạn giúp sức

Sau khi gây án, kẻ giết người liên hệ với bạn và được người bạn này hỗ trợ tiêu thụ xe máy tang vật để tẩu thoát.

Ngày 14/11, liên quan đến vụ án giết, đốt xác nữ chủ quán cắt tóc gội đầu, Công an TP Hải Phòng xác nhận về việc đơn vị này vừa bắt thêm nghi phạm thứ hai.

Theo đó, người này được xác định là Phạm Xuân Trường (34 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng 17h ngày 7/11, nghi phạm chính Vũ Thế Thùy (29 tuổi, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) rủ chị Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng đi ra bờ đê bờ sông Thái Bình, nói dối là đến nhà bạn lấy đôi chim vạc.

Thùy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thùy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thùy là bạn trai của chị gái Hằng nên nạn nhân dễ dàng tin theo. Khi đến giữa đê, Thùy dùng dao đâm chị Hằng tử vong, sau đó đi mua xăng, châm lửa đốt xác phi tang ngay tại hiện trường. Sau gây án, Thùy cướp xe máy và di động, đồ trang sức… của nạn nhân.

Thùy đã liên hệ với Trường và được tên này giúp đỡ tiêu thụ xe máy, hỗ trợ bỏ trốn ra Quảng Ninh. Khi đang chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc thì hắn ta bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thùy khai nhận trong lúc đang nợ nần, biết chị Hằng có nhiều tài sản nên y đã nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã thu giữ được chiếc xe máy AirBlade là tang vật vụ án.

Vụ việc xảy ra tại huyện Tiên Lãng (dấu đỏ), Hải Phòng. Ảnh: Google Maps.

Thùy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-giet-nguoi-dot-xac-tau-thoat-nho-co-ban-giup-suc-post892140.html