Nghi phạm giết người ở Long An chính là kẻ gây thảm án ở Hóc Môn

Trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường tỉnh 833B, Công an huyện Cần Đước (Long An) biết số xe và nhân dạng nghi phạm giết người. Thế nhưng, trong lúc đang phối hợp truy xét thì đối tượng lại tiếp tục gây ra thảm án

Chiều 12-3, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết bước đầu xác định nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) gây thảm sát làm 3 người chết tại huyện Hóc Môn cũng là người gây ra vụ giết người ở huyện Cần Đước, Long An.

Theo hồ sơ ban đầu, nhận được tin báo, khoảng 14 giờ ngày 11-3, bà Bùi Thị Nết (SN 1961, ngụ ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM) trú tại ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước bán thịt bò, chả lụa vô cớ bị đâm chết. Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An nhanh chóng phối hợp Công an huyện Cần Đước phong tỏa hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phục vụ điều tra truy xét hung thủ gây án.

Bộ phận Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm tử thi, lực lượng trinh sát hình sự khẩn trương trích xuất camera an ninh toàn bộ đoạn đường tỉnh 833B gần khu vực bà Nết kinh doanh và hướng ra ngã tư Xoài Đôi, xã Long Hòa (huyện Cần Đước) đi huyện Bình Chánh (TP HCM).

Người dân hiếu kỳ đến xem khám nghiệm hiện trường

Người dân hiếu kỳ đến xem khám nghiệm hiện trường

Hiện trường được phong tỏa

Hình ảnh camera cho thấy đối tượng dừng xe máy tiếp cận bà Nết khá lâu, sau đó rút trong túi áo khoác một vật đen rồi lao sát vào nạn nhân. Lúc này hình ảnh ghi lại bà Nết gục xuống mé lộ rồi bò ra ngoài đường như cầu cứu. Nghi phạm lên xe tăng tốc chạy rất nhanh nhưng biển số xe, nhân dạng còn lưu giữ khá chi tiết.

Từ tài liệu có được, Cảnh sát hình sự Long An lập tức phối hợp phòng Cảnh sát hình sự TP HCM truy tìm biển số xe và người điều khiển phương tiện vào thời điểm gây án.

Các biện pháp truy bắt đang được trinh sát nhanh chóng triển khai thì đối tượng khá manh động đã chạy về nhà mình và nhà bà nội ở Hóc Môn (TP HCM) và ra tay sát hại cha mẹ cùng bà nội.

Theo UBND xã Long Cang, bà Nết đến địa phương thuê nhà trọ sống và mua bán từ lâu nhưng ít quan hệ với hàng xóm.

Hoàng Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghi-pham-giet-nguoi-o-long-an-chinh-la-ke-gay-tham-an-o-hoc-mon-20190312155227268.htm