Nghi phạm giết người ở TP HCM, ra Hà Nội...đầu thú thế nào?

Sau khi đâm chết người sau va chạm giao thông ở TP HCM, đối tượng Phạm Anh Tuấn nhanh chóng 'nhảy ra' Hà Nội trốn. Tuy nhiên, Công an TP Hà Nội nhanh chóng phát giác và tiến hành vận động Tuấn đầu thú.

Tiếp tục thông tin vụ đâm chết người sau va chạm giao thông xảy ra trên đường Phan Đăng Lưu (phường 7, quận Phú Nhuận) khiến anh Trịnh Quang Huy (27 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) tử vong, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội vừa bàn giao đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1986, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Đoàn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 25/4, đơn vị tiếp nhận được thông tin Phạm Anh Tuấn là con ông Phạm X.M (Sn 1961) liên quan đến vụ việc đâm chết người ở TP HCM. Ngay khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Phòng đã cử cán bộ xuống gia đình ông M. vận động, đưa Tuấn ra đầu thú.

Tuấn tại trụ sở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội. Ảnh ANTĐ.

Đến 21h30 ngày 25/4, gia đình ông M. đã đưa con trai đến trụ sở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội đầu thú.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng ở TP HCM.

Khai với cảnh sát Tuấn cho biết, lúc 14h ngày 23/4, anh ta sau khi uống rượu ở địa bàn quận Phú Nhuận (TP HCM) cùng 3 người bạn mới quen (ở Hà Nội) đã đi hai xe máy. Tuy nhiên khi đang di chuyển đến trước cửa nhà số 51 Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) đã xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên, liên quan đến một vụ va chạm giao thông.

Trong lúc xô xát, Tuấn dùng dao bấm nhọn đâm 3 nhát vào ngực đối tượng rồi bỏ đi cùng nhóm bạn. Nạn nhân được đến bệnh viện Gia Định cấp cứu, tuy nhiên do vết đâm quá nặng nên đã không qua khỏi.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nghi-pham-giet-nguoi-o-tp-hcm-ra-ha-noidau-thu-the-nao-1044946.html