Nghi phạm giết xe ôm sa lưới trong tình trạng kiệt sức rồi ngất

Sáng nay, Công an tỉnh Sơn La bắt được nghi phạm 25 tuổi giết người trong tình trạng kiệt sức rồi ngất. Nạn nhân là người chạy xe ôm.

Ngày 4/9, đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết khoảng 10h30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm giết ông Nguyễn Đức Tích (56 tuổi, thị trấn Nông trường Mộc Châu) 2 hôm trước. Danh tính người này được xác định là Lèo Văn Hoàng (25 tuổi).

Sau nhiều ngày lẩn trốn, nghi phạm có dấu hiệu kiệt sức khi được tìm thấy. Ảnh: Hoàng Lập.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, nghi phạm có dấu hiệu kiệt sức khi được tìm thấy. Ảnh: Hoàng Lập.

Theo đại tá Trực, địa điểm vây bắt Hoàng tại bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nơi đây có địa hình đồi núi hiểm trở. Khi Hoàng bị bắt, anh ta trong tình trạng kiệt sức và ngất.

Theo thông tin ban đầu, thi thể ông Tích được người dân phát hiện tại đường bản Suối Liếm (xã Tô Múa, huyện Mộc Châu, Sơn La). Tại hiện trường, nhân chứng phát hiện một chiếc điện thoại, cách thi thể khoảng 15 km có xe máy của nạn nhân xấu số. Ông Tích chạy xe ôm.

Công an tỉnh Sơn La đang lấy lời khai nghi phạm điều tra vụ án.

X

Xã Tô Múa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nơi phát hiện thi thể ông Tích. Ảnh: Google Maps.

Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-giet-xe-om-sa-luoi-trong-tinh-trang-kiet-suc-roi-ngat-post874319.html