Nghi phạm gốc Việt nhét kim vào dâu tây ở Úc đối diện 10 năm tù giam

Mới đây, Chính quyền Úc bắt tạm giam bà My Ut Trinh (50 tuổi) là người đã nhét kim khâu vào dâu tây khiến người tiêu dùng nước này hoang mang trong thời gian qua.

My Ut Trinh bị bắt giữ từ hôm Chủ nhật (11/11), 2 tháng sau khi cảnh sát Queensland mở rộng điều tra kể từ lần đầu sự việc được đưa ra ánh sáng khi một người đàn ông phải nhập viện trong tình trạng đau bụng do ăn dâu tây.

Bà Trinh là người đầu tiên bị buộc tội liên quan đến 7 vụ hủy hoại sản phẩm, gây thiệt hại kinh tế, và dự kiến hầu tòa Brisbane Magistrates vào ngày 22/11. Nếu bị kết tội, bà sẽ phải đối mặt với 10 năm tù giam.

Các công tố viên cho biết, hành động này của bà nhằm trả thù công ty hoặc mâu thuẫn với các đồng nghiệp trong quá trình bà làm việc. Luật sư của bà, ông Michael Cridland, cho rằng không có bằng chứng nào để kết luận và đệ đơn xin bảo lãnh cho thân chủ, nhưng sau đó đã rút đơn.

My Ut Trinh là người phụ nữ gốc Việt, đến Úc 20 năm trước. Sau khi trở thành công dân nước này, bà làm quản lý tại trang trại dâu tây Berry Licious/Berry Obsession ở đông nam Queensland - khu vực sản xuất dâu tây lớn nhất của Úc

Sự việc kim khâu có trong dâu tây xuất hiện trên 6 tiểu bang và vùng lân cận New Zealand, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp dâu tây của Úc, trị giá 160 triệu đô la Mỹ, dẫn đến tổn thất tài chính cực kỳ lớn.

Cảnh sát Jon Wacker của bang Queensland nói với các phóng viên: “Đây có lẽ là một trong những vụ điều tra phức tạp nhất mà tôi từng đảm nhiệm”.

Wacker cũng cho biết thêm, tính tới nay, cảnh sát đã ghi nhận 230 đơn khiếu nại, phát hiện kim khâu hoặc ghim trong dâu tây, ảnh hưởng đến 68 thương hiệu. Tính riêng bang Queensland, có 77 trường hợp được báo cáo, trong đó, 15 người được cho là lừa đảo hoặc khiếu nại sai. Ngoài dâu tây, kim khâu cũng được tìm thấy trong một số loại trái cây khác như chuối, táo và xoài.

Kim khâu được phát hiện trong dâu tây

Dâu tây nước này được xuất khẩu đến các địa điểm, bao gồm Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Sau khi sự việc xảy ra, một số lượng lớn dâu tây được thu hồi từ các siêu thị, khiến người nông dân gặp không ít khó khăn trong việc thu hoạch và sản xuất, còn người tiêu dùng trong nước và nước ngoài thì hoang mang. Các nhà chức trách ở bang Queensland của Úc đã đưa ra cảnh báo ngày 12/9, khuyên mọi người nên cắt nhỏ trái cây trước khi ăn.

Chính phủ Úc đã nâng án tù tối đa cho tội danh này từ 10 - 15 năm. Thủ tướng Annastacia Palaszczuk cho biết, sẽ dành 1 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng. Một phần thưởng trị giá 70.000 USD được trao cho ai cung cấp thông tin chính xác của sự việc.

HOÀI AN (Theo Reuters)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nghi-pham-goc-viet-nhet-kim-vao-dau-tay-o-uc-doi-dien-10-nam-tu-giam-17745.html