Nghi phạm liên quan vụ cháy rừng tại Hà Tĩnh bước đầu khai nhận

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi phạm liên quan vụ cháy rừng tại Hà Tĩnh bước đầu khai nhận; Chồng sát hại vợ rồi tới công an đầu thú; Chặn bắt xe ô tô chở 10 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam; Lái xe taxi đạp cửa thoát thân khi bị kề dao, cướp tài sản; Ông Trump và ông Kim Jong-un bắt tay trên lãnh thổ Triều Tiên; Chính phủ Venezuela và phe đối lập có thể đàm phán vào tuần sau.

* Nghi phạm liên quan cháy rừng tại Hà Tĩnh bước đầu khai nhận

Sáng 30-6, ông Phan Phi Phượng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết vụ cháy rừng trên địa bàn xã xảy ra chiều 28-6 đến nay vẫn chưa thể dập tắt. Ông Phượng nói thêm: “Bước đầu nghi phạm khai nhận, hôm đó có đốt rác tại khu vườn gần bìa rừng nên có thể lửa đã bén vào rừng, gây ra vụ cháy”.

Một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cũng cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm P.V.T (SN 1973, trú tại Xuân Hồng, Nghi Xuân) để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đến sáng 30-6, đám cháy vẫn còn âm ỉ. Thời tiết nắng nóng, cộng gió thổi mạnh, đám cháy rất dễ bùng phát trở lại. (Ảnh: Xuân Sinh/Dân trí)

Đến sáng 30-6, đám cháy vẫn còn âm ỉ. Thời tiết nắng nóng, cộng gió thổi mạnh, đám cháy rất dễ bùng phát trở lại. (Ảnh: Xuân Sinh/Dân trí)

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 28-6, rừng thông thuộc tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) bốc cháy. Đám cháy lan rộng và uy hiếp đường dây điện cao thế, đường dây 500KV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh.

Hàng nghìn lượt cán bộ, bộ đội và người dân xuyên đêm dập lửa. Cảnh sát PCCC Nghệ An cũng cử lực lượng cùng phương tiện sang để hỗ trợ. Đến sáng nay, 30-6, khu rừng vẫn âm ỉ cháy.

* Chồng sát hại vợ rồi tới công an đầu thú

Sáng 29-6, Tô Thanh Lâm (30 tuổi, quê Hậu Giang) và vợ là chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, trú tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) xảy ra mâu thuẫn tại phòng trọ. Trong lúc xô xát, Lâm dùng hung khí đâm chết vợ mình. Sau đó, Lâm chở con gái 4 tuổi về gia đình nhà vợ ở gần đó để gửi, thông tin mình đã giết chị Nga rồi đến Công an TP Bảo Lộc đầu thú.

Công an TP Bảo Lộc phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án.

Chị Nguyễn Thị Nga làm lễ tân cho một khách sạn tại TP Bảo Lộc, còn Tô Thanh Lâm làm nghề thợ xây. Giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ việc ghen tuông. Vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc điều tra làm rõ.

* Chặn bắt xe Toyota Corolla Altis chở 10 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 29-6, lực lượng Đoàn Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam (thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm) phối hợp với Bộ đội biên phòng Tây Ninh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ 10 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật.

Theo đó, lúc 3 giờ 15 ngày 29-6, trên Quốc lộ 22, đoạn thuộc địa bàn ấp Thuận Tây, Lợi Thuận, Bến Cầu (Tây Ninh), lực lượng chức năng chặn ô tô 4 chỗ ngồi hiệu Toyota Corolla Altis BS 51G - 597.97 đang đi từ hướng cửa khẩu Mộc Bài về TP.HCM. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 10 kg ma túy đá cùng 3.450 USD.

Bước đầu, các nghi can khai nhận tên là Dương Hàn Tâm (36 tuổi, trú tại TP.HCM) và Cher Wei Wan (39 tuổi, quốc tịch Singapore).

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

* Lái xe taxi đạp cửa thoát thân khi bị kề dao, cướp tài sản

Ngày 29-6, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1988, trú thôn 6, Đắk Ha, Đắk G’Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 28-6, Dũng đặt một taxi đi từ khu vực Cầu vượt Biên Phòng (phường Nghĩa Phú) về khu vực Đồi Pháo (phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa). Lái xe Lương Đình Hiếu (SN 1989, trú tại Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa) điều khiển xe taxi BKS 48A- 054.10 đến khu vực trên để đón Dũng.

Đến khu vực Đồi Pháo, Dũng đề nghị anh Hiếu đi theo một đường nhánh nhỏ. Được một đoạn, trên đường có nhiều thân cây ngổn ngang, xe không đi qua được. Tại đây, Dũng dùng dao kề vào cổ anh Hiếu, đe dọa, ép đưa tiền.

Đối tượng Dũng (đang ngồi) bị bắt giữ sau khi dùng dao cướp tài sản tài xế taxi (Ảnh: Dương Phong/Dân Trí)

Anh Hiếu đạp cửa để thoát ra và chạy đến nhà người dân gần đó cầu cứu. Dũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 1 giờ sau, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

* Ông Trump và ông Kim Jong-un bắt tay trên lãnh thổ Triều Tiên

Ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân trên lãnh thổ Triều Tiên sau khi ông bắt tay với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại đường ranh giới giữa hai miền Triều Tiên vào ngày 30-6.

“Đây là một ngày tuyệt vời cho thế giới và vinh dự cho tôi khi ở đây. Rất nhiều điều tuyệt vời đang diễn ra”, ông Trump nói về chuyến thăm ngắn mang tính biểu tượng của mình tới Triều Tiên.

Ông Trump bắt tay ông Kim Jong-un trên lãnh thổ Triều Tiên

Hai nguyên thủ Mỹ và Triều Tiên sau đó cùng nhau bước qua vạch biên giới lần nữa, bước vào lãnh thổ Hàn Quốc tại khu vực phi quân sự (DMZ), nơi họ cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham gia cuộc gặp ba bên.

Trước đó, trong bài đăng trên Twitter vào sáng hôm qua, 29-6, ông Trump viết ông sẽ gặp ông Kim tại khu phi quân sự, “chỉ để bắt tay và nói xin chào”, nếu như ông Kim đọc được bài đăng và có thể tới được.

* Chính phủ Venezuela và phe đối lập có thể đàm phán vào tuần sau

Các đại diện của chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido có thể sẽ quay lại đàm phán để giải quyết khủng hoảng trong nước, ba nguồn tin thông thạo vấn đề này cho biết hôm 29-6. Các cuộc thảo luận có thể diễn ra vào tuần sau song địa điểm chưa được quyết định.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 5, hai bên có cuộc gặp tại Olso, Na Uy nhưng không đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết đại diện chính phủ Venezuela và phe đối lập đều tỏ ra sẵn lòng tìm kiếm giải pháp hợp hiến để giải quyết các vấn đề trong nước.

Khủng hoảng tại Venezuela leo thang sau khi ông Guaido tự xưng là "tổng thống lâm thời" vào ngày 23-1 và cáo buộc ông Maduro gian lận bầu cử. Mỹ và nhiều nước tuyên bố ủng hộ ông Guaido, trong khi Nga, Cuba và một số nước khác khẳng định Maduro là tổng thống hợp hiến của Venezuela.

Thư Lâm (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/audio-3062019-nghi-pham-lien-quan-vu-chay-rung-tai-ha-tinh-buoc-dau-khai-nhan/816007.antd