Nghi phạm lừa đảo Facebook và Mark Zuckerberg bị bắt

Ngày 23/8, Paul Ceglia - người được cho là đã tống tiền một nửa khối tài khoản 'kếch xù' của giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg bị chính quyền Mỹ bắt tại Ecuador.

Luật sư Geoffrey Berman vừa gửi thư cho Thẩm phán quận Vernon Broderick, Mỹ, cho biết các nhân viên cảnh sát đã nhận ra vợ của Ceglia, Iasia, sau đó theo cô về ngôi nhà ở Ecuador và bắt giữ Paul Ceglia. Dự kiến Paul Ceglia sẽ có mặt ở tòa án ở thủ đô Quito vào hôm sau.

Paul Ceglia

Paul Ceglia, 45 tuổi, là nhân viên bán gỗ ở ngoại ô New York. Anh đã cắt vòng theo dõi điện tử ở cổ chân rồi bỏ trốn cùng gia đình vào tháng 3/2015. Tính đến nay đã được gần 3,5 năm. Tại thời điểm đó, Ceglia đang chờ xét xử tại tòa án liên bang New York về tội gian lận, giả mạo tài liệu để tống tiền từ Facebook và Zuckerberg.

Năm 2010, Ceglia đã đệ đơn kiện Zuckerberg, tuyên bố rằng ông và Zuckerberg đã ký một hợp đồng vào tháng 4/2003. Theo đó, Ceglia sẽ nắm giữ 50% cổ phiếu của một mạng xã hội mà bây giờ phát triển và trở thành Facebook.

Trong hồ sơ khởi kiện, Ceglia đưa một hợp đồng dài hai trang cùng những email trao đổi giữa ông và Zuckerberg để làm bằng chứng. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra, các nhà chức trách cho biết Ceglia đã giả mạo mọi nội dung, bao gồm cả chữ ký của hai bên. Vì vậy, Ceglia bị buộc tội hình sự vào năm 2012 và phải đối mặt với 20 năm tù. Tuy nhiên, ông đã bỏ trốn khi chưa đầy hai tháng nữa sẽ diễn ra phiên xét xử tại tòa án liên bang Manhattan.

HOÀI AN (Theo Bloomberg)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nghi-pham-lua-dao-facebook-va-mark-zuckerberg-bi-bat-10941.html