Nghi phạm sát hại bố đẻ ở Hà Nội 'có biểu hiện không bình thường'

Nghi phạm liên quan đến vụ việc người đàn ông bị sát hại tại nhà riêng tại phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) lúc rạng sáng nay, 7.4, nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: DT.

Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 5h30 ngày 7.5, tại số nhà 108C6 Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng khiến 1 người đàn ông lớn tuổi tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Hữu Út (69 tuổi),

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Mai Động đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, sau đó xác định nghi phạm chính trong vụ án là Phạm Văn Đạt (33 tuổi, con trai út của vợ chồng ông Út). Trước đó, nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết đối tượng bị công an phường Mai Động bắt giữ vào lúc 12h trưa nay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa Đạt và bố. Đạt có biểu hiện không bình thường của người mang bệnh tâm thần.

Được biết, Phạm Văn Đạt là con út trong gia đình có 3 chị em, không có công ăn việc làm và thường xuyên xảy ra xích mích trong gia đình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nghi-pham-sat-hai-bo-de-o-ha-noi-co-bieu-hien-khong-binh-thuong-731902.ldo