Nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi: 'Lúc nghe Giáp nói đâm bạn Grab em run hết cả người, sau đó em cũng không biết đang bị truy bắt'

Sau khi di lý từ Yên Bái về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hai nghi phạm sát hại tài xế Grab đã khai tường tận vụ việc.

Gây án giết người vì thiếu vài chục nghìn tiền xe ôm

Khuya 30/9, hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab Nguyễn Cao S. đã được lực lượng công an di lý từ Yên Bái về tới Công an quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội). Danh tính hai đối tượng là Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương, huyện Văn Trấn).

Tại cơ quan công an, Giáp thừa nhận hành vi của mình, khai rành mạch quá trình gây án. Đối tượng này kể, ngày 26/9, sau khi chơi điện tử, Giáp với Trường ngồi uống trà đá ở cổng Bến xe Mỹ Đình. Các đối tượng định bắt xe về phòng trọ của bạn nhưng hết tiền. Lúc này, Giáp thấy nạn nhân Nguyễn Cao S. chạy xe Grab liền nói chở về Cổ Nhuế.

Hình ảnh hai nghi phạm bị công an di lý về Hà Nội.

Hình ảnh hai nghi phạm bị công an di lý về Hà Nội.

“Lúc đó, anh tài xế vẫn đang chạy khách, anh ấy bảo chờ một lúc. Sau đó, đi được một đoạn, em bảo anh tài xế là em hết tiền rồi, mà từ bến xe Mỹ Đình về Cổ Nhuế tận mấy chục nghìn. Em nói cho em xin, một hai hôm nữa có tiền em sẽ qua trả lại, vì anh làm ở đây suốt. Em bảo anh ấy vậy, song, không thấy anh Grab nói gì. Khi gần đến nơi, em nói lại với anh ấy những câu vừa rồi, anh Grab không đồng ý và mắng em. Do suy nghĩ bồng bột nên em đâm anh ấy”, Giáp khai.

Nghi phạm Đinh Văn Giáp.

Khi đến khu vực bãi đất trống thuộc phường Thụy Phương, Giáp và Trường xuống xe, Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau nên 2 bên đã lời qua tiếng lại. Sau đó S. giật lấy túi xách của Giáp và vứt xuống đất, bực tức nên đối tượng này nhặt túi xách lên lấy ra 1 dao găm (dao bấm hay mang bên người) và đâm liên tiếp vào phía sau người S. Khi S. bỏ chạy vào khu dân cư, Giáp và Trường cũng hoảng sợ lấy xe máy của S. phóng bỏ chạy.

Lời khai đối tượng Đinh Văn Giáp.

Khi hỏi về ý định đã lên kế hoạch cướp xe của tài xế Grab, Giáp khai rằng: “Cũng không hẳn là có ý định, lúc đó chúng em sợ quá, nên mới lấy xe của anh Grab và chạy về Yên Bái. Chúng em không biết là sau đó anh Grab tử vong. Trả lời câu hỏi về việc có lấy chiếc điện thoại iPhone 7 của nạn nhân không, cả hai đều trả lời là không lấy.

Nghi phạm khai gây án xong định đi uống rượu rồi đi đầu thú nhưng sau tìm cách lẩn trốn

Sau khi gây án, lấy xe nạn nhân bỏ chạy, cả hai đối tượng khai đều không bàn bạc gì, chỉ quyết định đi uống rượu rồi ngày mai ra đầu thú nhưng sau đó lại bỏ về Yên Bái lẩn trốn.

Về phía Đinh Văn Trường, tại Công an quận Bắc Từ Liêm, kẻ này khai vụ việc đúng như lời Giáp vừa nói. Trường khai nhận chính Giáp là người đâm nạn nhân S.

Lời khai đối tượng Đinh Văn Giáp.

Điều tra hỏi tại sao nhìn thấy vụ việc lại không can ngăn, Trường nói: “Lúc ấy hai người này ở cách xa em, em chỉ nghe thấy tiếng động, không biết anh kia bị đâm”.

Khi được hỏi vì sao không biết nạn nhân S. bị đâm nhưng vẫn bỏ chạy, Trường nói rằng “Lúc đó chỉ nghe Giáp bảo lên xe đi, anh kia đang đau. Sau khi bỏ chạy Giáp mới kể đâm bạn kia. Mục đích xuống Hà Nội của em chỉ là để chơi nhà bạn. Lúc nghe Giáp nói đâm bạn Grab em run hết cả người, nhưng không hề biết công an đang ráo riết truy bắt cả hai vì không có điện thoại, cũng không biết anh Grab đã chết. Em cũng rất ân hận về hành vi của mình”, Trường khai nhận.

Trường cho biết không thấy Giáp gây án.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, xuất phát từ thông tin của người nhà nạn nhân về việc đi tìm nam sinh Nguyễn Cao S. đã mất tích vài ngày và không liên lạc được với nam sinh này, đơn vị đã tiếp nhận và phối hợp với Công an quận Đống Đa tổ chức truy tìm và đã xác định vụ việc mang tính chất giết người cướp tài sản.

Quá trình phá án, lực lượng công an đã tổ chức xác minh làm rõ, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của báo chí và các thông tin quý báu từ người dân, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Yên Bái tổ chức bắt giữ được các đối tượng.

Hiện trường vụ án.

“Thời điểm bắt giữ, các đối tượng đang trong quá trình bỏ trốn tại địa phương. Lực lượng chức năng ặp khá nhiều khó khăn vì đây là các đối tượng phạm tội đến từ tỉnh ngoài, sau khi gây án, 2 nghi phạm này đã bỏ trốn về địa phương, địa bàn này lại không thông thuộc với các lực lượng công an thành phố nên quá trình vây bắt hết sức khó khăn.

Tuy nhiên với quyết tâm cao độ, cuối cùng Ban chuyên án đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp”, trung tá Nguyễn Bình Ngọc thông tin.

Đánh giá về vụ án, trung tá Nguyễn Bình Ngọc cho biết thêm, tính chất vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng gây án đã để lại hậu quả thương tâm và hành vi của các đối tượng là rất man rợ.

Trước khi kết thúc buổi cung cấp thông tin nhanh về vụ án, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cũng khuyến cáo đối với những người hành nghề lái xe ôm cũng như lái taxi cần nâng cao cảnh giác, tự nhận diện ra những tình huống xấu, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc như trên.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nghi-pham-sat-hai-nam-sinh-18-tuoi-luc-nghe-giap-noi-dam-ban-grab-em-run-het-ca-nguoi-sau-do-em-cung-khong-biet-dang-bi-truy-bat-6150947.html