Nghi phạm sát hại người đàn ông rồi phi tang xuống ven đê sông Hồng là kẻ giết người hàng loạt

Nghi phạm Đỗ Văn Bình được xác định là kẻ gây ra 3 vụ án khiến 2 người chết, 1 người bị thương ở Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Tối 17/5, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thành công nghi phạm giết người đàn ông rồi phi tang xác xuống ven đê sông Hồng.

"Nghi phạm Đỗ Văn Bình (37 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị bắt giữ vào chiều nay khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Bình là người gây ra hàng loạt vụ án trong thời gian gần đây", vị này cho hay.

 Hiện trường phát hiện thi thể anh H. ở ven đê sông Hồng.

Hiện trường phát hiện thi thể anh H. ở ven đê sông Hồng.

Ngoài vụ án vừa xảy ra ở Mê Linh (Hà Nội), Bình còn gây ra 2 vụ án tại tỉnh Vĩnh Phúc, khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nghi phạm Bình được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội để làm rõ hành vi phạm tội.

Trước đó như VTC News đưa tin, khoảng 5h ngày 16/5, người dân xã Thạch Đà (Mê Linh, Hà Nội) phát hiện một thi thể người đàn ông nằm dưới đê tả sông Hồng.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông trong tư thế nằm úp, bị đâm ở bụng, không có dấu hiệu vật lộn.

Về sự việc trên, lãnh đạo Công an xã Chu Phan (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, nạn nhân là người trú tại xã, tên là Hà Văn H. (SN 1985). Bước đầu xác định, hiện trường không có dấu hiệu vật lộn, nghi vấn nạn nhân bị sát hại.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghi-pham-sat-hai-nguoi-dan-ong-roi-phi-tang-xuong-ven-de-song-hong-la-ke-giet-nguoi-hang-loat-d475510.html