Nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Long An bị bắt tại TP HCM

Ngày 15-6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công An) bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi).

Hoài là nghi phạm trong vụ nữ nữ chủ quán cà phê bị sát hại tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An .

Theo Công an Long An, vào lúc 17 giờ ngày 14-6, sau khi đã xác định rõ đối tượng, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Hoài khi đang có mặt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Nghi phạm Nguyễn Vũ Thanh Hoài tại cơ quan công an

Nghi phạm Nguyễn Vũ Thanh Hoài tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 9-6, một người hàng xóm đến quán cà phê rủ chủ quán là chị Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê Kiên Giang), đi ăn sáng.

Gọi hoài không ai mở cửa, trong khi đèn nhà sau vẫn sáng, nghi có chuyện bất thường, một số người dân trong xóm dùng kiềm cắt ổ khóa cửa để vào nhà.

Khi đi ra sau nhà vệ sinh thì họ phát hiện chị Nguyệt đã tử vong với những dấu hiệu nghi bị giết nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Long An có mặt, khám nghiệm hiện trường nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị giết, cướp tài sản.

Qua quá trình xác minh điều tra, Cơ quan Công an có cơ sở để xác định Nguyễn Vũ Thanh Hoài là nghi phạm gây ra vụ giết người nên tiến hành truy tìm.

Tin - ảnh: Hà Long

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghi-can-sat-hai-nu-chu-quan-ca-phe-o-long-an-bi-bat-tai-tp-hcm-2020061518065924.htm