Nghi phạm sát hại nữ du khách Anh bị tòa tuyên có tội

Nghi phạm nam 27 tuổi là công dân New Zealand đã bị tuyên bố có tội trong vụ việc nữ du khách người Anh bị sát hại. Đây là một vụ án gây chấn động và làm dấy lên nhiều mối lo ngại cũng như câu hỏi rằng, liệu New Zealand có thực sự là một điểm đến an toàn như vẫn được ca ngợi.

Nạn nhân Grace Millane

Nạn nhân Grace Millane

Grace Millane (22 tuổi) đã mất tích tại Auckland (New Zealand) hôm 1/12/2018, khi tới nước này du lịch. Không lâu sau đó, lực lượng cảnh sát phát hiện thi thể cô tại dãy Waitakere ở ngoại ô thành phố.

Tại phiên tòa, nghi phạm không được tiết lộ tên cho biết, y đã gặp Millane vào tối ngày 1/12 sau khi làm quen qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Nghi phạm một mực phủ nhận việc sát hại nạn nhân; đồng thời khẳng định, Millane đột tử trong khi quan hệ tình dục đồng thuận. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ những lời này của nghi phạm và tuyên bố sẽ tuyên án y vào ngày 21/2 tới.

Chia sẻ với truyền thông, ông David Millane - bố của nạn nhân cho biết: “Grace là ánh mặt trời của chúng tôi và con bé đã ra đi mãi mãi. Việc kết án hung thủ cũng sẽ không giảm bớt nỗi đau mà chúng tôi phải chịu đựng”.

Tại phiên tòa, các công tố viên cho biết, kẻ sát hại Millane đã chụp những bức ảnh về thi thể cô vào ngày 2/12. Sau đó, hắn giấu xác nạn nhân vào một chiếc vali và chở đến dãy Waitakere bằng một chiếc xe thuê.

Vụ việc gây chấn động này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề bạo lực đối với phụ nữ ở New Zealand - nơi những vụ phạm tội nghiêm trọng từng được coi là hiếm khi xảy ra.

Sau vụ việc, hàng nghìn người đã thắp nến để tưởng nhớ Millane. Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden cũng bày tỏ sự đau buồn và thay mặt người dân đất nước gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.

Theo Reuters

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nghi-pham-sat-hai-nu-du-khach-anh-bi-toa-tuyen-co-toi-4049137-b.html