Nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Là đối tượng lì lợm, cứng đầu, từng nhiều lần vào tù ra tội

Từng bị bắt với các tội danh Trộm cắp tài sản, Lừa đảo và Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Vương Văn Hùng đã quen thuộc với lực lượng chức năng nên tỏ ra chai lì và bất hợp tác mỗi khi lấy lời khai.

Ngày 13/2, CQĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tuần Giáo, Điện Biên), nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Vương Văn Hùng bị khởi tố về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản - Ảnh: Internet

Vương Văn Hùng bị khởi tố về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản - Ảnh: Internet

Từ lúc bị bắt giữ, Hùng lì lợm, cứng đầu, tỏ ra ngoan cố và không chịu hợp tác với lực lượng chức năng. Tại cơ quan điều tra, Hùng chỉ khai báo rất ít thông tin và chỉ khi bị cơ quan chức năng đưa ra chứng cứ rõ ràng thì hắn ta mới thừa nhận, trích lời kể của Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trên Dân Việt.

Về hoàn cảnh gia đình, Hùng sinh ra trong gia đình không được hạnh phúc, bố mẹ li hôn. Mẹ mất, cả hai anh em Hùng đều vướng vào ma túy và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tưởng rằng sau khi ra trại, Hùng sẽ bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, ngay sau khi rời Tuần Giáo xuống Mộc Châu (Sơn La) Hùng bắt đầu con đường trở thành tội phạm.

Mới đây, xuất hiện thông tin trên mạng cho rằng Hùng là cháu nội của một cán bộ Công an cấp cao tỉnh Lai Châu (cũ). Tuy nhiên, gia đình vị tướng này sau đó khẳng định thông tin trên là sai sự thật và không hề có người cháu nào tên Hùng.

Trước những luồng thông tin sai lệch, Công an tỉnh Điện Biên đề nghị người dân cần tiếp nhận có chọn lọc, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc gây bất ổn dư luận.

Diễn biến vụ án

Khoảng 17 giờ ngày 30 Tết (mùng 3/2), khi hai mẹ con Cao Mỹ Duyên đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng từ 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.

Người này xin số điện thoại của Duyên để tiện liên lạc. Đến 18 giờ cùng ngày, người này gọi điện nói mua 10 con gà và kêu Duyên giao tới khu vực chợ phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Đến khuya cùng ngày vẫn không thấy Duyên về nhà, gia đình đã báo công an, đồng thời đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 7/2 (mùng 3 Tết), người dân phát hiện thi thể Duyên trong tình trạng không mặc quần dài, chỉ có quần lót và chiếc áo dài tay màu nâu xám trong ngôi nhà hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách đường Quốc lộ 12 khoảng 50 m. Phần đầu bị mũ bảo hiểm trùm lên, che nửa khuôn mặt.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Cao Mỹ Duyên đã tử vong khoảng 48 tiếng trước khi được phát hiện, có dấu hiệu bị xâm hại, sau đó kẻ thủ ác siết cổ và dùng vật cứng đập vào đầu.

Ngày 8/2, công an đã đăng thông báo thu thập thông tin về đối tượng nam giới khoảng 36 đến 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết.

Sáng 10/2, Ban chuyên án đã thu giữ thêm được một chiếc lồng gà và một chiếc quần dài nghi của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Vương Văn Hùng.

Khuya 13/2, VKSND tỉnh Điện Biên căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và hồ sơ đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Văn Hùng.

Việt Kha (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-la-doi-tuong-li-lom-cung-dau-tung-nhieu-lan-vao-tu-ra-toi-c2a309719.html