Nghi phạm sát hại nữ sinh ở Hà Nam tính cách thất thường

Mẹ của nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 10 ở Hà Nam cho biết, Hùng không có việc làm ổn định, tính cách thay đổi thất thường, suốt ngày xin tiền bố mẹ. Gia đình khuyên bảo nhiều lần nhưng đều bất lực.

Trước thông tin Trần Mạnh Hùng, SN 1999, ở xóm 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam, sát hại bạn gái là nữ sinh tên V., SN 2005, ở Bình Lục, Hà Nam, mẹ của nghi phạm đã bỏ việc làm ở Hà Nội để về quê.

Mẹ nghi phạm Trần Mạnh Hùng thất thần sau khi biết tin con trai đã gây ra án mạng nghiêm trọng.

Ngồi thất thần trước hiên nhà, bà Trần Thị V.H., mẹ nghi phạm, cho biết, bà vừa lên Hà Nội làm giúp việc thì nhận được tin báo con trai gây tội ác bị bắt. Nghe thấy vậy, bà vội vàng bắt xe về quê.

Bà H cho biết thêm, năm 2018, Hùng đi làm trên Hà Nội rồi bị tai nạn chấn thương sọ não. Sau đó, Hùng có nhiều biểu hiện bất thường, bố mẹ bảo không nghe. Cách đây mấy ngày, Hùng còn trèo lên mái nhà định nhảy xuống nhưng may khuyên giải kịp thời nên không nhảy nữa.

Còn theo ông Trần Văn S, bố nghi phạm, cho hay, tối 23-2 ông đi ngủ sớm ở trên nhà, con trai về muộn nên bản thân không không hề hay biết con về lúc nào.

Hiện trường vụ việc.

Đến gần trưa ngày 24-2, ông đang chuẩn bị nấu cơm thì bất ngờ thấy con chạy vụt từ trong phòng ra ngõ. Thấy biểu hiện bất thường nên ông chạy lên kiểm tra thì phát hiện cháu gái nằm bất động trên giường. Thấy vậy, ông đi lấy dầu gió xoa cho cháu gái mong cháu tỉnh lại nhưng không được.

Theo ông S, con trai ông tính cách thay đổi bất thường, gia đình khuyên giải nhiều lần nhưng bất lực. Nhiều khi mâu thuẫn, hai bố con ít nói chuyện, hỏi han nhau. Việc con ông dẫn bạn gái về nhà ông đều không biết và đây cũng không phải là lần đầu tiên.

“Hùng công việc không ổn định, suốt ngày xin tiền tôi. Có lần con còn định cầm dao đâm cả tôi”, ông S chia sẻ.

Nói về Hùng, vị cán bộ thôn thông tin, Hùng là thanh niên không có việc làm ổn định, chỉ học hết lớp 9, văn hóa kém nên dù đã đủ tuổi nhưng không đủ tiêu chí để đi lính nghĩa vụ. Bình thường hàng ngày, Hùng đi làm tại quán cắt tóc nên đổi màu tóc liên tục, vì thế nhiều người ở xóm cũng có định kiến, không muốn tiếp xúc gần.

Hùng bị cơ quan Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ.

“Hôm xảy ra sự việc, một người phụ nữ đã thấy Hùng nhảy xuống ao, nhưng sau đó lại bơi vào bờ, rồi đi đâu không ai hay biết”, vị lãnh đạo thôn nói.

Ông V, người phát hiện ra Trần Mạnh Hùng có ý định nhảy cầu tự tử kể lại rằng, trưa 24-2 khi đang chở hàng qua tỉnh Thái Bình, ông tình cơ phát hiện Hùng đang định nhảy cầu nên kịp thời ngăn lại, sau đó giao nộp cho công an tại chốt kiểm dịch gần đó.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tài liệu thu thập, cơ quan Công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng là thủ phạm gây ra vụ giết người trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận, do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V., SN 2005 trú ở huyện Bình Lục (Hà Nam), do vậy đêm 23-2-2021 Hùng đón V. về nhà ngủ.

Đến trưa 24-2 khi biết gia đình đi tìm, Hùng dùng tay bóp cổ V. đến tử vong sau đó y đi ra khu vực cầu Thái Hà thì bị bắt giữ.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-o-ha-nam-tinh-cach-that-thuong-229286.html