Nghi phạm tạt axit, đâm vợ tử vong ở Bắc Giang có thể lĩnh án tử hình

Chỉ vì ghen tuông, người chồng đã sử dụng axit, dao, xe mô tô truy đuổi chém vợ tử vong trên đường. Theo các chuyên gia pháp lý, nghi phạm trong vụ án này sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng, có thể phải đối diện án tử hình.

Ngày 23-11, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ đối tượng Thân Văn Hiếu (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) để điều tra về hành vi tạt axit, đâm vợ tử vong.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, Hiếu và chị N.T.T (SN 1998) lấy nhau được khoảng 5 năm, có hai con. Do ghen tuông nên khi thấy chị T bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm, gã đã mang theo axit, dao, xe máy truy đuổi và sát hại vợ.

Nhận định về vụ việc trên, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, tàn nhẫn, coi thường pháp luật, phạm tội đến cùng, thể hiện tính ích kỷ, xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của người khác.

Do vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định hậu quả gây ra đối với nạn nhân để có hình thức xử lý phù hợp.

Đối tượng Thân Văn Hiếu và hiện trường vụ việc

Đối tượng Thân Văn Hiếu và hiện trường vụ việc

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, axit là loại hóa chất nguy hiểm, có khả năng gây bỏng nặng ngay lập tức khi tiếp xúc với da của con người. Hành vi tạt axit vào người nạn nhân là hành động nguy hiểm, có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 cùng tình tiết định khung "Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo điểm b, khoản 1 Điều này.

Sau khi tạt axit, đối tượng tiếp tục dùng dao truy sát và đâm nhiều nhát vào cổ, lưng, sườn khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Đây là hành vi cho thấy sự côn đồ, hung hăng và có dấu hiệu cấu thành tội Giết người theo Điều 123 BLHS 2015.

Theo đó, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; Có tính chất côn đồ; Tái phạm nguy hiểm; Vì động cơ đê hèn... thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối chiếu quy định trên có thể thấy, hành vi của đối tượng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như có tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, vì động cơ đê hèn...

Do nạn nhân đã tử vong nên đối tượng này có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình - Luật sư Hồng Vân nhận định.

Gần đây liên tục xảy ra những vụ án mạng vì tình cho thấy đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng. Một số đối tượng vì lợi ích, cảm xúc cá nhân, thỏa mãn những nhu cầu bản thân mà sẵn sàng ra tay sát hại bất kỳ ai, dù đó là người thân thiết nhất của mình. Những vụ án mạng vì tình để lại nhiều hệ lụy cho xã hội, làm cho bao gia đình tan vỡ, khiến nhiều đứa trẻ bơ vơ, dư luận lo lắng, bất an…

Để tránh xảy ra các vụ việc đáng tiếc tiếp theo, mỗi cá nhân phải tự trang bị cho mình kỹ năng sống, nâng cao hiểu biết pháp luật và tăng cường sự gắn kết trong gia đình. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để răn đe - Luật sư Hồng Vân đề xuất.

H.L

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghi-pham-tat-axit-dam-vo-tu-vong-o-bac-giang-co-the-linh-an-tu-hinh-post523740.antd