Nghi phạm truy sát khiến 6 người thương vong ở Thái Nguyên đối mặt với hình phạt nào?

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), Hoàng Văn Chín sẽ bị xử lý về tội 'Giết người' theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Liên quan đến vụ truy sát 6 người ở Thái Nguyên khiến 5 người tử vong, một người bị thương, trao đổi với chúng tôi, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, trong những năm gần đây tình trạng sử dụng các loại ma túy nhất là ma túy đá diễn ra rất phức tạp và có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ và hệ lụy đó là gây ra các vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng tình trạng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng chức năng bắt được Chín đang lẩn trốn trên núi gần địa phương.

Lực lượng chức năng bắt được Chín đang lẩn trốn trên núi gần địa phương.

Theo quy định tại Điều 13 BLHS năm 2015 Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong số các quyền nhân thân, quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người là quyền tự nhiên, thiêng liêng và cao quý nhất, không một quyền nào có thể so sánh được. Bởi lẽ, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Hành vi của nghi phạm đã xâm phạm quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người thật sự thiêng liêng, cao quý, cần được bảo vệ một cách tuyệt đối. Bất cứ ai xâm phạm quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người đều phải bị trừng trị nghiêm khắc.

Như vậy, với hành vi dùng dao truy sát khiến 5 người tử vong, Hoàng Văn Chín sẽ bị xử lý về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự, với các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là giết nhiều người.

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, Hoàng Văn Chín sẽ bị xử lý về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bởi vậy, hình phạt mà Chín phải đối mặt sẽ là khung hình phạt cao nhất: từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Cụ thể tội danh và hình phạt được Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định như sau: Điều 123. Tội giết người.

Trước đó, rạng sáng 26-12, Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú thôn Lương Bình 2) dùng dao chém 6 người khiến 5 người tử vong và một người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, 5 nạn nhân tử vong là chị Ma Thị Hường (SN 1976, vợ của Chín), anh Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể Chín), anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994), còn anh Lường Văn Hoàng (SN 1966) đang bị trọng thương phải điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn. Đến khoảng 10g sáng, lực lượng công an đã bắt giữ được Chín đang lẩn trốn trên núi gần địa phương.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do mâu thuẫn với vợ, bản thân đối tượng sử dụng ma túy bị ảo giác nên không kiềm chế được bản thân.

Hồ sơ quản lý của Công an xã Sơn Phú, Hoàng Văn Chín là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghi-pham-truy-sat-khien-6-nguoi-thuong-vong-o-thai-nguyen-doi-mat-voi-hinh-phat-nao-174942.html