Nghi phạm truy sát vợ chồng chủ quán tạp hóa ở Hà Giang khai gì?

Tại CQĐT, 2 đối tượng Thuyền và Ton khai nhận đã có sự chuẩn bị từ trước nhằm cướp tài sản tại cửa hàng tạp hóa của gia đình ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942), thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình (Hà Giang).

Liên quan đến việc 2 nghi phạm dùng dao truy sát vợ chồng ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942), trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình (Hà Giang), bước đầu làm việc với cơ quan công an, 2 thiếu niên 15 tuổi là Hoàng Văn Thuyền (SN 2003), trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình và Triệu Văn Ton (SN 2003), thường trú tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) khai nhận đã có sự chuẩn bị trước khi gây án.

Theo đó, đến mua hàng tại cửa hàng tạp hóa trên và trong lúc ông Khóng đang hút rượu từ can ra chai, bất ngờ bị Thuyền rút dao chặt củi chém vào vùng phía trên mang tai ông này khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Ton sau đó tiếp tục rút dao xông vào chém vùng bả vai vợ ông Khóng là bà Hoàng Thị Não (SN 1942) khiến nạn nhân bị thương. Bị truy sát, bà Não cố gắng tri hô người dân giúp đỡ.

Thấy vậy, 2 thiếu niên này liền chạy ra lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Làm việc với các điều tra viên, cả 2 đều khai nhận đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước nhằm cướp của nhưng lúc hành động thì vợ chồng ông Khóng đều xuất hiện nên đã liều mình ra tay giết người hòng đạt mục đích ban đầu.

Nghi phạm Ton cũng khai nhận đã vứt con dao gây án cách hiện trường khoảng 2 - 3km, còn con dao của Thuyền thì bỏ lại hiện trường.

Được biết, nạn nhân Khóng là có quan hệ họ hàng bên nội với nghi phạm Thuyền.

Nghi phạm Thuyền và Ton (từ trái sang phải) - Ảnh: Công an nhân dân.

Như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 19/7, tại quán tạp hóa của gia đình ông Hoàng Văn Khóng, trú địa chỉ trên.

Thời điểm này, 2 nghi phạm là Hoàng Văn Thuyền và Triệu Văn Ton (cùng SN 2003) quán ông Khóng để mua thực phẩm và nước uống rồi ra về.

Sau đó ít phút, 2 đối tượng này quay lại quán ông Khóng mua rượu. Lợi dụng sơ hở của vợ chồng ông Khóng, Thuyền và Ton dùng dao truy sát nạn nhân.

Do vết thương quá nặng, ông Khóng đã tử vong, còn bà Não hiện đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Quang Bình.

Nhận tin báo, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt giữ được 2 nghi phạm này khi đang trên đường lẩn trốn.

Lê Trung Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghi-pham-truy-sat-vo-chong-chu-quan-tap-hoa-o-ha-giang-khai-gi-247062.htm