Nghi phạm vụ nổ súng gây náo loạn phố cổ Hội An ra đầu thú

Sau nhiều ngày lẩn trốn, nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở Hội An vừa đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Trần Xuân Vũ. Ảnh CA

Đối tượng Trần Xuân Vũ. Ảnh CA

Tối 14/5, Công an Quảng Nam cho biết, Trần Xuân Vũ - đối tượng gây ra vụ nổ súng tại đường Lý Thái Tổ (phường Cẩm Châu, TP Hội An) ngày 9/5, đã đến Công an TP Hội An đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn.

Theo Công an, khoảng 14h ngày 9/5, một nhóm 6 thanh niên đang ngồi nhậu ở quán bê thui Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ) thì Trần Xuân Vũ (SN 2001, trú ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk, tạm trú ở khối Trường Lệ, Cẩm Châu, Hội An) đã dùng kiếm chém đứt ngón giữa bàn tay phải của anh Nguyễn Văn Hưng (trú Tân Thành, Cẩm An) đang ngồi nhậu trong quán.

Sau đó, Vũ bỏ chạy đến trước Khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ thì dùng một súng tự chế dài khoảng 1 mét bắn 2 phát đạn làm anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú Tân Thành, phường Cẩm An) bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối.

Sau khi gây án, Trần Xuân Vũ điều khiển xe máy BKS 92D1-653.70 chở theo Lý Hậu Hiếu (SN 2001, trú Ngọc Thành, Cẩm Phô, Hội An) để tẩu thoát.

Ngày 11/5, đối tượng Lý Hậu Hiếu đã ra trình diện cơ quan công an.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghi-pham-vu-no-sung-gay-nao-loan-pho-co-hoi-an-ra-dau-thu-post1438392.tpo