Nghi phạm xả súng đẫm máu làm 6 người thiệt mạng tại Séc đã tự sát

Nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án. Cảnh sát lần theo dấu vết và sau 3 giờ đồng hồ họ phát hiện nghi phạm đã chết với một vết đạn bắn vào đầu.

Nghi phạm xả súng tại một bệnh viện khu vực Đông Bắc của Séc sáng 10/12 làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương đã tự bắn vào đầu với một viên đạn.

Nhiều người còn sốc khi vụ xả súng xảy ra tại thành phố Đông Bắc Séc. Ảnh: CTK

Nhiều người còn sốc khi vụ xả súng xảy ra tại thành phố Đông Bắc Séc. Ảnh: CTK

Theo Cảnh sát Séc, vụ xả súng xảy ra vào khoảng lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) tại Bệnh viện Đại học thành phố Ostrava của Séc. Các nhân chứng cho biết một người đàn ông lạ mặt cao khoảng 1,8m và mặc áo khoác đỏ đã bước vào phòng đợi của khoa chấn thương và xả súng.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn trên một chiếc xe ô tô. Cảnh sát lần theo dấu vết và sau 3 giờ đồng hồ họ phát hiện nghi phạm đã chết với một vết đạn bắn vào đầu.

Giới chức thành phố Ostrava xác nhận đã có 6 người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ xả súng nói trên. Rất có thể con số thương vong có thể tăng khi hai người bị thương rất nặng và đang trải qua phẫu thuât.

Theo cảnh sát Séc, rất may là vụ xả súng diễn ra vào đầu giờ khám bệnh nên chưa có nhiều bệnh nhân tới khám, nếu không con số thương vong có thể còn cao hơn nhiều.

Thủ tướng Andrej Babis đã tức tốc tới thành phố Ostrava để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tổng thống Milos Zeman đã gửi điện chia buồn tới gia đình các nạn nhân và động viên những người tham gia cứu hộ.

Hiện cảnh sát đang điều tra động cơ của vụ xả súng đẫm máu nói trên.

Vụ xả súng ở bệnh viện Ostrava là vụ thảm khốc thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc. Vào tháng 2/2015, một người đàn ông trong một nhà hàng ở Uherský Brod đã bắn chết 8 người trước khi tự sát./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nghi-pham-xa-sung-dam-mau-lam-6-nguoi-thiet-mang-tai-sec-da-tu-sat-988475.vov