Nghi phạm xả súng New Zealand ra tòa, đối mặt tội danh giết người

Sáng nay 16/3, tay súng tấn công hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch của New Zealand đã phải ra tòa, đối mặt với tội danh giết người.

Bị còng tay trong trang phục tù nhân màu trắng và bị áp giải, sáng nay 16/3, tay súng Brenton Tarrant (28 tuổi), người Australia, đã xuất hiện trước tòa. Thẩm phán đã đọc cáo trạng buộc Tarrant tội danh giết người.

Nghi phạm xuất hiện tại tòa.

Nghi phạm xuất hiện tại tòa.

Ngoài ra, tay súng này có thể phải đối mặt với nhiều tội danh khác. Y không yêu cầu được tại ngoại và sẽ bị giam cho tới đợt tòa tiếp theo vào ngày 5/4.

Thủ tướng Australia Scott Morrison trước đó tuyên bố rằng kẻ nổ súng trong vụ tấn công là một công dân Australia, mô tả nghi phạm là một “kẻ khủng bố cực đoan, cánh hữu, bạo lực”.

Theo cảnh sát New Zealand, 3 người đàn ông và 1 phụ nữ đang bị giam giữ sau vụ xả súng. Chính quyền cũng đã tìm thấy các thiết bị nổ tự chế trong bối cảnh phải thắt chặt an ninh sau các cuộc tấn công nhà thờ Hồi giáo.

Trong cuộc họp báo sáng nay 16/3, Thủ tướng New Zealand cho biết nghi phạm thường đi khắp nơi trên thế giới, không phải người định cư lâu dài tại New Zealand. Thậm chí, tên này còn nằm trong danh sách theo dõi của giới chức Australia và New Zealand.

Trước đó, ngày 15/3, tên này đã thực hiện các vụ tấn công vào hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand và cho phát trực tiếp trên mạng xã hội. Hắn mô tả hành động của mình là một “cuộc tấn công khủng bố” và tự gọi mình là một kẻ phát xít. Trong bản tuyên ngôn, hắn nói rằng những người da trắng đang bị thay thế bởi “dân số ngoài châu Âu” do nhập cư hàng loạt - điều mà hắn gọi là “cuộc xâm lược”.

Do đó, tay súng nói rằng hắn muốn "trả thù" cho những người châu Âu thiệt mạng vì các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu, và dường như bản thân tay súng phẫn nộ nhất trước cái chết của Ebba Akerlund, một nữ sinh ở Stockholm, một trong bốn người bị giết bởi một người tị nạn Hồi giáo trong vụ xe tải tấn công đám đông vào tháng 4/2017.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-pham-xa-sung-new-zealand-ra-toa-doi-mat-toi-danh-giet-nguoi-a426002.html