Nghị quyết lan tỏa niềm vui

'Của dân, do dân và vì Nhân dân' là bản chất và mục tiêu phụng sự tối cao của cơ quan dân cử. 'Những vấn đề cử tri còn trăn trở, kiến nghị nhiều lần, cần phải lắng nghe, tiếp thu thấu đáo, không dừng lại đó, phải có giải pháp, hành động để tháo gỡ, phải thể hiện kết quả rõ ràng, cụ thể trên thực tế'. Ðó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Cà Mau khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Trong số những ý kiến trở đi, trở lại của cử tri, đồng chí Nguyễn Tiến Hải chia sẻ: “Ði tới đâu cũng nghe anh em hoạt động không chuyên trách (HÐKCT) ở cơ sở nói... khó. HÐND tỉnh đã có nghị quyết về đối tượng này, đúng rồi, nhưng cần phải điều chỉnh để sát hơn, động viên, hỗ trợ nhiều hơn cho anh em”.

Ngay sau đó, dự thảo nghị quyết về người HÐKCT ở cơ sở đã được triển khai xây dựng với sự cẩn trọng, đúng quy định, quy trình thông qua nhiều hình thức: từ đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh; hội nghị phản biện xã hội; hội nghị lấy ý kiến các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Hội Luật gia tỉnh; các huyện, thành phố tổng hợp ý kiến từ cơ sở gởi về...

Ðồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh (bên phải, hàng đầu), khảo sát quy hoạch phát triển tại cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh.

Sâu sát, lắng nghe và chia sẻ

Thời điểm nghị trường kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề), HÐND tỉnh Cà Mau khóa X đồng loạt vỗ tay khi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HÐND (Nghị quyết 23/2023) được thông qua, không khí phấn khởi bao trùm. Mà vui mừng hơn hết chính là gần 3.900 người HÐKCT ở cơ sở toàn tỉnh Cà Mau.

Chị Nguyễn Minh Nhanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tâm sự: “Thời gian dài gắn bó với công tác phụ nữ ấp, tôi luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Vì điều kiện gia đình, bản thân tôi cũng đã tính đến chuyện xin nghỉ”.

Ngay khi tiếp cận với Nghị quyết 23/2023, chị Nhanh đã thay đổi ý định: “Theo nghị quyết mới, tôi và các anh em đoàn thể, chi hội nhận hỗ trợ theo quy định rõ ràng. Nói gì nói, có giấy trắng mực đen, có danh, có phận, có sự hỗ trợ ổn định thì ai cũng thấy mừng, thấy phấn chấn lên để tiếp tục phấn đấu, gắn bó với công việc”.

Ông Phạm Thanh Phương, Phó chủ tịch HÐND huyện U Minh, đánh giá: “Nghị quyết 23/2023 ra đời thể hiện sự kịp thời, trách nhiệm của cơ quan dân cử trước những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, cụ thể ở đây là đối tượng người HÐKCT ở cơ sở. Dù đến thời điểm đầu năm 2024 Nghị quyết 23/2023 mới có hiệu lực, nhưng hiện nay anh em đã hăng hái hơn, tâm huyết hơn, hiệu quả hoạt động vì thế được nâng lên rõ rệt”.

Niềm vui lan tỏa

UBND xã Khánh Thuận, huyện U Minh, hiện nay có 14 chức danh người HÐKCT cấp xã. Chị Phạm Thị Diễm My, phụ trách mảng kế hoạch, giao thông, thủy lợi, nông - lâm - ngư nghiệp của xã, cho biết: “Công việc của tôi gắn với tên chức danh, phải nói là vừa nhiều, vừa rộng. Khi Nghị quyết 23/2023 ra đời, vị trí công tác như tôi đã được nâng lên 1,6 mức lương cơ sở (trước đó là 1,45), tăng hơn trước. Nhưng mừng hơn là quy định để hưởng phụ cấp theo trình độ, chuyên môn đại học, tức mức 2,34, tính ra thu nhập hằng tháng tăng gấp đôi so với bây giờ”.

Ông Ðỗ Minh Ðẳng, Phó bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Khánh Thuận, phấn khởi: “Ngay khi Nghị quyết 23/2023 ban hành, anh em HÐKCT của địa phương có sự chuyển biến rõ rệt trong tâm thế và hiệu quả công tác. Ði đến đâu anh em cũng thảo luận sôi nổi về những điểm mới tích cực, phù hợp của nghị quyết này. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, Nghị quyết 23/2023 có tác dụng cổ vũ tinh thần rất lớn, là sự thừa nhận vai trò, vị trí, đóng góp quan trọng của người HÐKCT tại cơ sở”.

Ðồng hành, chia sẻ và nắm bắt những tâm tư, tình cảm của bà con là công việc thường xuyên của đội ngũ người hoạt động tại khóm, ấp. (Trong ảnh: Các ngành, đoàn thể Ấp 17, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, đến tham quan mô hình trồng sen của bà Nguyễn Thị Phim. Ðây là mô hình mới tại địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế khá, thu nhập trên dưới 1 triệu đồng/ngày).

Với ông Nguyễn Minh Lắm, Bí thư Chi bộ Ấp 13, xã Khánh Thuận, Nghị quyết 23/2023 đã thật sự mang lại nguồn cổ vũ lớn lao: “Theo nghị quyết này, bản thân tôi được nhận chế độ phụ cấp theo trình độ đại học, tức gần gấp đôi so với trước. Thêm nữa, các chức danh hoạt động trực tiếp chủ chốt ở ấp cũng được quy định hỗ trợ cụ thể, điều này giúp công việc tại ấp triển khai thuận lợi hơn, phân công công việc anh em cũng nhiệt tình hơn, gắn quyền lợi với trách nhiệm rõ ràng”.

Ông Quách Văn Tèo, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ấp 1, xã Nguyễn Phích, tâm huyết: “Có Nghị quyết 23/2023, tinh thần anh em ở ấp vững vàng hơn nhiều lắm. Bản thân tôi thấy mừng một (hưởng phụ cấp 100% chức danh kiêm nhiệm), thì anh em hoạt động ở ấp mừng mười. Nếu Nghị quyết 23/2023 không ban hành kịp thời, tình hình anh em hoạt động ở ấp sẽ biến động tiêu cực vì không có động lực công tác. Mà công việc ở ấp ì trệ, thì ảnh hưởng khó có thể đo đếm được”.

Bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Phú Tân, chia sẻ: “Nghị quyết 23/2023 đã bắt đúng và trúng những băn khoăn và có tác động tích cực đến đối tượng người HÐKCT ở cơ sở. Trong đó, mừng nhất là đối tượng này được hưởng phụ cấp gắn với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chế độ kiêm nhiệm. Ðặc biệt, ở ấp/khóm, các chức danh phó trưởng ấp/khóm, phó trưởng ban công tác Mặt trận, bí thư chi đoàn và các chi hội trưởng đã có quy định mức hỗ trợ cụ thể hằng tháng (0,6 mức lương cơ sở)”.

Việc tăng chế độ hỗ trợ, cơ chế hỗ trợ gắn với trình độ chuyên môn không chỉ tạo điều kiện cho người HÐKCT có cuộc sống ổn định hơn, từ đó gắn bó, tâm huyết, hiệu quả hơn trong công việc, mà còn là cơ chế khuyến khích để anh em có ý thức phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn./.

Phạm Quốc Rin

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nghi-quyet-lan-toa-niem-vui-a30433.html