Nghị quyết về thuế GMT: Sẽ theo quy trình thủ tục rút gọn một kỳ họp

Sáng 28/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên 26 để cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội áp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (còn gọi là thuế tối thiểu toàn cầu). Thuế tối thiểu toàn cầu là thỏa thuận của tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD để áp mức thuế 15% lên các tập đoàn đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro trở lên nhằm chống lại tình trạng lẩn tránh thuế.

Các quy định về Thuế Tối thiểu toàn cầu sẽ bắt đầu áp dụng từ đầu năm 2024. Hiện nhiều nước trên thế giới đã nội luật hóa các quy định theo lộ trình này. Do tính cấp thiết của quy định, các ý kiến trong cuộc họp Thường vụ QH sáng nay nhất trí trình Quốc hội bổ sung một Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và trình tại Kỳ họp tháng 10 tới đây theo quy trình thủ tục rút gọn trong một kỳ họp.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam cơ hội tăng thu ngân sách từ phần thu thuế bổ sung và giảm thiểu trốn thuế, cũng như chuyển giá.

Đồng tình với Chính phủ, cơ quan thẩm tra là UBTCNS cũng như các ý kiến tại TVQH nhấn mạnh cần có ngay một văn bản pháp luật để bảo đảm giữ quyền đánh thuế của Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia lớn yên tâm về môi trường pháp lý tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, thuế tối thiểu toàn cầu là khoản thuế mới, chưa được quy định trong Luật thuế thu nhập DN hiện hành. Do Chính phủ hiện chưa kịp triển khai kế hoạch sửa đổi, bổ sung nội dung này vào Luật Thuế TNDN, nên giải pháp trước mắt là cần trình Quốc hội ban hành 1 Nghị quyết để kịp áp dụng vào đầu năm 2024.

Do tính cấp thiết nên các thành viên UBTVQH nhất trí trình Quốc hội bổ sung Nghị quyết về thuế TTTC vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và trình tại Kỳ họp tháng 10 sắp tới theo quy trình thủ tục rút gọn trong một kỳ họp.

Giải trình thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ đã khảo sát rất kỹ số lượng DN đa quốc gia chịu tác động của thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội. Đồng thời, Phó chủ tịch QH giao Ủy ban Tài chính Ngân sách chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội thẩm tra chính thức Tờ trình của Chính phủ để báo cáo Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương - Quang Sỹ - Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nghi-quyet-ve-thue-gmt-se-theo-quy-trinh-thu-tuc-rut-gon-mot-ky-hop-191545.htm