Nghị sĩ Hàn Quốc nhảy lầu tự tử vì bị điều tra tham nhũng

Nghị sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc nhảy lầu tự sát vào sáng 23/7 giữa lúc cảnh sát đang mở cuộc điều tra về các cáo buộc ông nhận tài trợ từ các quỹ vận động chính trị bất hợp pháp.

Hãng tin Yonhap cho biết thi thể của nghị sĩ Roh Hoe Chan, 61 tuổi, được phát hiện vào lúc 9h30 ngày 23/7 ở cổng một chung cư tại khu trung tâm Seoul, nơi mẹ và em trai của ông sống.

Theo tường trình ban đầu, nhân viên bảo vệ chung cư là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của nạn nhân khi đang đi kiểm tra khu vực cổng chung cư vì nghe thấy tiếng động lớn bất thường. Người nhân viên bảo vệ cho biết ông nhận ra ngay nghị sĩ Roh khi nhìn thấy thi thể

"Tôi lập tức trình báo vụ việc cho cảnh sát, không động gì đến hiện trường. Sau đó, cảnh sát bảo tôi kiểm tra mạch của nghị sĩ. Tôi có thử nhưng không cảm thấy mạch đập, dù ông ấy có lẽ chỉ mới rơi có 1-2 phút", nhân viên bảo vệ cho biết.

Nghị sĩ Hàn Quốc Roh Hoe Chan. Ảnh: AP.

Cảnh sát đã tìm thấy áo khoác cùng thẻ căn cước của nghị sĩ Roh trên cầu thang giữa lầu 17 và 18 của tòa nhà. Nạn nhân để lại lá thư tuyệt mệnh trong túi áo khoác.

Trong thư, ông Roh nói mình đã nhận tiền từ các quỹ đang bị điều tra, nhưng khẳng định không làm gì bất hợp pháp để đền đáp số tiền đó. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Gia đình của ông Roh yêu cầu cảnh sát không khám nghiệm tử thi. Các nội dung còn lại trong thư tuyệt mệnh cũng được gia đình yêu cầu không công bố.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn đến gia đình nghị sĩ Roh sau bi kịch. "Một vụ việc đau lòng đã xảy ra vào sáng hôm nay. Tôi mong nghị sĩ Roh được an nghỉ", người phát ngôn Kim Eui Kyeom của văn phòng tổng thống cho biết.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tự sát của nghị sĩ Roh Hoe Chan. Ảnh: AFP.

Năm 2016, ông Roh, nghị sĩ của đảng Công lý, bị cáo buộc nhận hối lộ 50 triệu won (hơn 44.000 USD) từ trợ lý của Kim Dong Won, một blogger Hàn Quốc nổi tiếng có biệt danh là Druking.

Ông Roh phủ nhận mọi cáo buộc nhận hối lộ. Các điều tra viên vào thời điểm đó cũng không thể đưa ra cáo buộc chính thức nào.

Vụ án hối lộ chỉ mới được mở gần đây, sau khi công tố viên đặc biệt Huh Ik Bum phát hiện trợ lý của blogger Druking cung cấp bằng chứng giả. Ngày 17/7, cảnh sát đã bắt giữ trợ lý của Druking, theo Korea Times.

Vụ án của Druking gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Cơ quan điều tra phát hiện blogger này cùng 4 thành viên đảng Dân chủ từng có các hành vi chi phối dư luận trên Naver, mạng xã hội phổ biến hàng đầu của Hàn Quốc, theo Korea Herald.

Theo báo cáo điều tra, blogger này cùng nhóm đồng phạm viết bình luận định hướng dư luận trên các bản tin mà Naver đăng tải. Sau đó, nhóm sử dụng nhiều phần mềm tăng lượt "like" cho những bình luận giả.

Thủ thuật này giúp bình luận của nhóm được Naver ưu tiên đẩy lên đầu mục phản hồi của độc giả, qua đó tác động đến dư luận Hàn Quốc và tạo lợi thế cho một số chính trị gia.

'Thái tử' Samsung bị bắt trong bê bối của Tổng thống Park

Lee Jae Yong, phó chủ tịch và là người thừa kế tập đoàn Samsung, vừa bị bắt ngày 17/2 trong vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun Hye và người bạn thân Choi Soon Sil.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-si-han-quoc-nhay-lau-tu-tu-vi-bi-dieu-tra-tham-nhung-post862724.html