Nghị sĩ Iran: Iran và Ai Cập sẽ sớm khôi phục quan hệ

Một nhà lập pháp Iran cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Ai Cập đang được thúc đẩy với vai trò trung gian của Iraq và quan hệ giữa hai nước sẽ sớm được khôi phục trong tương lai gần.

Nghị sĩ Fada-Hossein Maleki trả lời phỏng vấn hôm 14.5. Ảnh: Iran Press

Nghị sĩ Fada-Hossein Maleki trả lời phỏng vấn hôm 14.5. Ảnh: Iran Press

Fada Hossein Maleki, một thành viên của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.

Tiến trình đàm phán hiện nay sẽ giúp hai bên mở lại Đại sứ quán Iran và Ai Cập ở mỗi nước. Sau đó, hai bên sẽ sắp xếp một cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi, ông Fada Hossein Maleki nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA đăng tải hôm 14.5, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói rằng ông hy vọng Iran và Ai Cập sẽ có những bước đi tương hỗ mới để cải thiện quan hệ. Ông nhấn mạnh rằng Iran hoan nghênh việc mở rộng quan hệ với Ai Cập, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran và Cairo đang liên hệ trực tiếp với nhau để thúc đẩy tiến trình này.

Iran và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1980. Trong những năm gần đây, Iran tuyên bố sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Ai Cập bằng cách giải quyết những khác biệt về một số vấn đề.

Sau thỏa thuận hồi tháng 3 giữa Iran và Ảrập Xêút cho phép bình thường hóa quan hệ song phương và những nỗ lực của Iran nhằm cải thiện quan hệ với các quốc gia Ảrập trong khu vực trong những tháng qua, khả năng khôi phục quan hệ giữa Tehran và Cairo ngày càng trở nên rõ ràng.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/nghi-si-iran-iran-va-ai-cap-se-som-khoi-phuc-quan-he-i328165/