Nghị sĩ Mỹ lo ngại các nguy cơ khi tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Ngày 26/5, các nhà lập pháp đảng Dân chủ đại diện cho khu vực thủ đô Washington DC cảnh báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ (4/7) tại National Mall trong bối cảnh khu vực này đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19.

Cờ rủ được treo trên Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do dịch COVID-19, ngày 13/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cờ rủ được treo trên Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do dịch COVID-19, ngày 13/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt, các nghị sĩ đảng Dân chủ của thủ đô Washington, bang Maryland và Virginia đã kêu gọi chính quyền từ bỏ kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh - còn gọi là Ngày Độc lập 4/7. Họ lập luận rằng không thể tổ chức sự kiện này một cách an toàn với số lượng lớn người có thể tham dự vì thủ đô Washington và các vùng lân cận là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Mỹ và hiện vẫn đang duy trì lệnh phong tỏa, gián cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Trong thư, các nhà lập pháp cảnh báo: "Nếu tổng thống tiếp tục với kế hoạch tổ chức sự kiện 'Chào nước Mỹ’ nhân Ngày Quốc khánh, điều này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới những người sống ở thủ đô của Mỹ, mà là tất cả những người đến từ các khu vực khác của đất nước”. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng bày tỏ lo ngại về chi phí tốn kém cho lễ kỷ niệm vì sự kiện năm ngoái đã tiêu tốn hơn 5 triệu USD, trong đó Bộ Quốc phòng Mỹ chi 1,2 tỷ USD. Các nhà lập pháp cho rằng ở thời điểm "nước sôi lửa bỏng" hiện nay, khoản chi phí như vậy là một sự lãng phí không cần thiết. Theo họ, thay vào đó, chính quyền và các cơ quan liên quan nên tập trung hỗ trợ các gia đình Mỹ chứ không phải một sự kiện phù phiếm.

Bức thư được gửi đi sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Nhà Trắng vẫn có kế hoạch tổ chức sự kiện ngày 4/7.

Trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập năm ngoái, nước Mỹ đã phô diễn hàng loạt khí tài quân sự tối tân, các máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Mỹ như F-22, F-35 cùng một máy bay ném bom chiến lược B2 cũng xuất hiện trên bầu trời. Tuy nhiên, các chính khách đảng Dân chủ chỉ trích Tổng thống Trump đang chính trị hóa quân đội.

Đặng Huyền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nghi-si-my-lo-ngai-cac-nguy-co-khi-to-chuc-ky-niem-ngay-quoc-khanh-20200527091721422.htm