Nghị sĩ Mỹ muốn cắt lương ông Obama

Các nghị sĩ Mỹ dự tính đệ trình trở lại dự luật cắt giảm lương hưu dành cho cựu tổng thống sau vụ ông Barack Obama đồng ý nhận 400.000 USD cho buổi nói chuyện với một ngân hàng ở Phố Wall, theo tờ USA Today.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dự một sự kiện tại Chicago ngày 3.5

Dự luật do Chủ tịch Ủy ban Giám sát và cải cách chính quyền của Hạ viện Jason Chaffetz đề xuất năm 2016, quy định mức trần cho lương hưu của cựu tổng thống là 200.000 USD cộng thêm 200.000 USD nữa cho các chi tiêu khác như đi lại và chi phí cho nhân viên. Số tiền này sẽ bị cắt giảm nếu thu nhập ngoài lương của cựu tổng thống vượt quá 400.000 USD/năm.

Ông Obama khi đó đã phủ quyết dự luật vì cho rằng nó sẽ buộc các cựu tổng thống phải sa thải bớt nhân viên và giảm các chi phí khác.

Ông Chaffetz cho biết sẽ tái đệ trình dự luật này trong tháng 5 và hy vọng Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Trong dự luật ngân sách được Hạ viện thông qua ngày 3.5, số tiền dành cho 5 cựu tổng thống tính đến ngày 30.9 là gần 3,9 triệu USD.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nghi-si-my-muon-cat-luong-ong-obama-832731.html