Nghị sĩ Mỹ phản ứng trong lúc ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Nữ Nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã đứng lên hét lớn 'kẻ dối trá' trong lúc Tổng thống Mỹ Biden đọc Thông điệp Liên bang trước quốc hội.

"Thay vì bắt những người giàu đóng góp công bằng, một số đảng viên Cộng hòa lại muốn chấm dứt chương trình an sinh xã hội và Medicare. Đương nhiên tôi không nói đa số họ đều như vậy", ông Joe Biden nói khi đọc Thông điệp Liên bang trước quốc hội tối 7/2.

Tuy nhiên, phát biểu này của Tổng thống Mỹ đã khiến một số đảng viên Cộng hòa trong hội trường la ó phản đối, Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene tỏ ra bất bình nhất khi hét lớn: "Kẻ dối trá".

"Ông Joe Biden đang nói dối người dân Mỹ", Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene nhanh chóng đăng trên Twitter ngay trong lúc Tổng thống Beden còn đang phát biểu.

Khi Tổng thống Mỹ đề cập về hậu quả của fentanyl, nói rằng loại chất này đang giết hơn 70.000 người Mỹ mỗi năm, hạ nghị sĩ Cộng hòa Andy Ogles đã hét lớn "Đó là lỗi của ông".

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Gerry Connelly chỉ trích hành động của một số nghị viên đảng viên Cộng hòa trong sự kiện, cho rằng đó là "khoảng khắc đáng hổ thẹn".

Trong khi Chủ tịch Hạ viện Kevin MacCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, người cùng Phó Tổng thống Kamala Harris ngồi trên ghế đồng chủ tọa sau lưng Tổng thống Biden, đã lắc đầu khi các nghị sĩ la ó.

Tân chủ tịch Hạ viên McCarthy trước đó đã yêu cầu các thành viên đảng Cộng hòa không có những "hành động trẻ con" trong thời gian Tổng thống Biden đọc Thông điệp Liên bang.

"Chúng ta là thành viên quốc hội, chúng ta có quy tắc đạo đức trong cách thể hiện bản thân", Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh.

Ông Biden chúc mừng ông McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện và thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnel là nghị sĩ làm việc lâu nhất ở Thượng viện. "Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện, tôi mong được làm việc cùng ông",ông Biden nói với ông McCarthy.

Thông điệp Liên bang năm nay của Tổng thống Biden kéo dài 72 phút, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng.

Trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Joe Biden cam kết bảo vệ lợi ích của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc, cũng như đề cập đến các vấn đề kinh tế, cải cách cảnh sát, Ukraine.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ nói Washington sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh, nhưng cam kết sẽ "bảo vệ đất nước".

"Tôi sẽ làm việc với Trung Quốc trong những lĩnh vực chúng ta có thể thúc đẩy lợi ích của Mỹ và thế giới. Nhưng đừng nhầm lẫn về điều đó. Nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền của Mỹ, chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ đất nước", ông Biden nói.

Theo Tổng thống Mỹ, hai năm trước, nền dân chủ phải đối mặt mối đe dọa lớn nhất là "nội chiến, song hiện nay nền dân chủ được phục hồi và không bị phá vỡ", đề cập đến cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội, .

Ông Biden cho rằng hiện nay đại dịch Covid-19 không còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người Mỹ và kế hoạch kinh tế của chính quyền ông là "đầu tư vào những nơi và những con người đã bị lãng quên" bởi giữa những biến động kinh tế 4 thập kỷ qua.

Tổng thống Biden cũng đặc biệt nhấn mạnh vào mối quan hệ với đảng Cộng hòa và bày tỏ mong muốn được làm việc cùng nhau. "Gửi những người bạn Cộng hòa của tôi, nếu chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong quốc hội nhiệm kỳ trước, thì không có lý do gì chúng ta không thể làm việc cùng nhau trong quốc hội nhiệm kỳ mới", ông Biden nhấn mạnh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghi-si-my-phan-ung-trong-luc-ong-biden-doc-thong-diep-lien-bang-post530485.antd