Nghị sĩ Nga: Moscow thừa sức 'xua đuổi' Israel khỏi không phận Syria

Sputnik đưa tin, Nga có thể sẽ thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc xảy ra ở Syria và có đủ khả năng để đóng cửa không phận Syria đối với máy bay chiến đấu Israel.

Thượng nghị sĩ Nga Frants Klintsevich, một thành viên trong Ủy ban quốc phòng Thượng viện Quốc hội Nga nói rằng: “Mục tiêu của những động thái đáp trả của Nga sẽ là nhằm loại bỏ bất kỳ khả năng xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai. Chúng tôi có đủ khả năng để đóng cửa hoàn toàn không phận Syria đối với Israel và đây là một trong những lựa chọn được xem xét”.

Máy bay chiến đấu F-15 của Israel.

Nghị sĩ Nga nói thêm, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra rất nhiều bằng chứng về vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi và khẳng định Israel đã gây ra thảm kịch này, và rằng kết luận này là không thể phủ nhận được khi “mọi bằng chứng được trình bày kỹ càng”.

Cũng theo ông Klintsevich, danh sách vi phạm các thỏa thuận song phương mà phi công Israel đã gây ra hiện không thể nêu ra hết trong một trang giấy. “Thảm kịch này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Israel của Nga như thế nào? Đây là điều mà cấp chính quyền trung ương phải giải quyết và lúc này tôi chỉ có thể đưa ra những ý kiến của mình”, ông nói.

“Tôi tin rằng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra, nó sẽ dựa trên mối quan hệ lâu dài giữa Nga và Israel và sẽ không có những động thái cực đoan nào được tiến hành”, ông nói thêm.

Ông Klintsevich tin phản ứng của Israel đối với kết luận của Bộ Quốc phòng Nga sẽ rất đáng chú ý. “Theo tôi, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, rằng các hoạt động tấn công xuống các mục tiêu ở Syria sẽ được tiếp tục, sẽ có tác dụng ngược đối với Israel. Nó sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn và tôi nghĩ những gì đang diễn ra đều không có lợi cho Israel”, nghị sĩ Nga kết luận.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga trong một cuộc họp báo về vụ máy bay Il-20 bị rơi ở Syria vào ngày 17/9 nói rằng không quân Israel phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Bộ cho biết hành động nấp sau máy bay Nga của các tiêm kích Israel để tránh tên lửa phòng không Syria của máy bay Israel hoặc cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp hoặc là một sơ xuất chết người của không quân Israel.

Sau khi máy bay Nga bị rơi, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông sẵn sàng cung cấp cho Nga mọi thông tin có được để điều tra thảm kịch Il-20. Tuy nhiên ông quy trách nhiệm của vụ máy bay Nga bị bắn rơi cho Syria.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghi-si-nga-moscow-thua-suc-xua-duoi-israel-khoi-khong-phan-syria-post276413.info