Nghị sĩ Philippines phản đối xây tháp viễn thông Trung Quốc ở căn cứ quân sự

Ngày hôm nay, các thượng nghị sĩ Philippines đã lên tiếng phản đối việc chính phủ nước này cho phép các công ty viễn thông do Trung Quốc hậu thuẫn xây tháp trên các căn cứ quân sự.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đã kêu gọi Thượng viện nước này điều tra một thỏa thuận đã ký gần đây cho phép tập đoàn viễn thông Dito do Trung Quốc hậu thuẫn xây dựng tháp di dộng tại các doanh trại quân sự. Bà đặt câu hỏi : "Có phải chúng ta đang để mình bị chiếm đóng không? Một công ty viễn thông do Trung Quốc sở hữu trong các trại quân sự của chúng ta là rất đáng ngờ, đặc biệt là khi Trung Quốc không ngừng hung hăng tuyên bố chủ quyền ở Biển Tây Philippines, phá hủy tài nguyên thiên nhiên và lạm dụng ngư dân Philippines."

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros

Bà yêu cầu Thượng viện phải thực hiện quyền giám sát ngay lập tức để đảm bảo an ninh quốc gia không bị suy yếu. Bởi theo bà, thật khó tin khi trung Quốc không có tư lợi trong việc xây dựng các công trình trong các doanh trại quân sự nước này .Cùng với Hontiveros, Chủ tịch Thượng viện Pro Tempore Ralph Recto, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Franklin Drilon và Thượng nghị sĩ Francis Pangilinan, Hạ nghị sĩ Rufus Rodriguez (Cagayan de Oro) và Phó tư pháp cấp cao đã nghỉ hưu Antonio Carpio, cũng đã phản đối thỏa thuận này.

Trước đó, ngày 11/9, Quân đội Philippines cho biết lực lượng này đã ký thỏa thuận sơ bộ với Mislatel, một hiệp hội do nhà tài phiệt Philippines Dennis Uy kiểm soát, để lắp đặt các thiết bị liên lạc và tháp viễn thông tại các trại và căn cứ quân sự của nước này. Thông báo của quân đội Philippines cho biết, Mislatel bảo đảm rằng các thiết bị, dụng cụ và kết cấu được lắp đặt tại các căn cứ quân sự của Philippines “sẽ không được sử dụng để thu thập thông tin mật". Ông Uy, một người thân cận với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, đã thắng thầu cho dự án lắp đặt thiết bị viễn thông tại các căn cứ quân sự của Philippines sau khi các nhà thầu khác rút lui hoặc bị loại vào phút chót. Hai công ty cổ phần của ông Uy, vốn chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông, đã hợp tác với công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc China Telecom.

Công ty Trung Quốc hiện nắm 40% cổ phần, mức cao nhất theo quy định của luật pháp Philippines. Thông tin về việc công ty Trung Quốc tham gia vào dự án lắp đặt thiết bị liên lạc tại các căn cứ quân sự của Philippines được đưa ra đúng vào thời điểm Mỹ và một số nước phương Tây cảnh báo về nguy cơ an ninh từ các sản phẩm và dịch vụ của Huawei - tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc.

Trước tình hình trên, các nhà lập pháp đã đệ trình Nghị quyết số 137 của Thượng viện kêu gọi điều tra những tác động an ninh quốc gia của việc cho phép các công ty viễn thông do Trung Quốc hậu thuẫn "thiết lập các thiết bị và cơ sở trong các căn cứ quân sự của Lực lượng vũ trang Philippines./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nghi-si-philippines-phan-doi-xay-thap-vien-thong-trung-quoc-o-can-cu-quan-su-778807.vov