Nghị sĩ Thụy Điển đề nghị Stockholm gia nhập NATO vì sự 'gây hấn' của Nga

Ngày 6/11, hãng thông tấn RT dẫn dự luật do nghị sĩ đảng Liên minh ôn hòa của Thụy Điển Boriana Oberg đề xuất rằng, Stockholm nên 'ngay lập tức' gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh an ninh khu vực đang xấu đi và cân nhắc đến hành vi 'gây hấn' của Nga.

Nghị sĩ Thụy Điển đề nghị Stockholm gia nhập NATO. (Ảnh minh họa, Nguồn: Shutterstock)

Bà Oberg kêu gọi "không cần nghiên cứu hậu quả" của việc gia nhập NATO, mà chỉ cần tham gia liên minh, bởi vì điều này cho phép Stockholm nhận được hỗ trợ quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột giả định.

Bà nhấn mạnh rằng, mức độ an ninh xung quanh Thụy Điển đã giảm đi đáng kể, có thể là do thái độ “hung hăng” của Nga đối với một số nước láng giềng.

Trong vài thập kỷ qua, vấn đề quốc phòng không phải là ưu tiên hàng đầu của Thụy Điển, một phần do chính sách trung lập. Hơn nữa, vấn đề gia nhập NATO không được xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, theo bà Oberg, trong những năm gần đây, sự bất ổn trên thế giới đã tăng lên.

Trước đó, tờ Dagens Nyheter của Thụy Điển đã gọi Nga là "kẻ thù lịch sử" của châu Âu.

Trong một diễn biến khác, nhật báo Eurasia cùng ngày dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Litva cho biết, khoảng 4.000 binh sĩ từ 11 quốc gia thuộc NATO - trong đó có Mỹ, Anh và Đức - đang tham gia cuộc tập trận Iron Golf II ở nước này.

Theo tuyên bố, cuộc tập trận, được tổ chức gần thành phố Pabrade, sẽ kéo dài đến ngày 18/11, được cho là nhằm tăng cường khả năng tấn công, phòng thủ và phối hợp giữa các lực lượng NATO.

NATO thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quốc tế lớn ở các quốc gia trong khu vực Baltic.

Tháng 6/2018, cuộc tập trận “Saber Strike” đã huy động khoảng 18.000 quân từ 19 đồng minh và đối tác. Cuộc diễn tập gần đây nhất, mang tên “Silver Arrow”, đã kết thúc vào giữa tháng 10/2019 với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ từ 12 quốc gia đồng minh NATO.

QT

(theo RT)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nghi-si-thuy-dien-de-nghi-stockholm-gia-nhap-nato-vi-su-gay-ha-n-cua-nga-104075.html