Nghĩ từ việc 16 ô tô đỗ vỉa hè bờ hồ Linh Đàm bị chọc thủng lốp

Vụ 16 ô tô đỗ ở vỉa hè bờ hồ Linh Đàm, đối diện tòa nhà chung cư bị chọc thủng lốp, cào xước sơn trong đêm đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 10/4, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết, đang điều tra và xử lý vụ việc theo quy định.

Một trong những chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường cạnh hồ Linh Đàm bị chọc thủng lốp

Một trong những chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường cạnh hồ Linh Đàm bị chọc thủng lốp

Có một thông tin đáng chú ý là khu vực nói trên không được phép đỗ xe, lâu nay cũng rất nóng tình trạng đỗ xe tự phát. Chính các chủ xe cũng thừa nhận việc đỗ xe ven hồ Linh Đàm là sai quy định, nhưng họ cực chẳng đã vì khu vực này không còn chỗ nào để đậu xe.

Trong khi đó, phía chính quyền cũng thông tin, đã cho dán thông báo, đề nghị người dân không dừng đỗ xe và chủ động gửi qua đêm ở những điểm có người trông giữ nhưng người dân không chấp hành.

Có thể khẳng định, hành vi chọc thủng lốp, cào xước sơn xe là hủy hoại tài sản, vi phạm pháp luật. Chắc chắn đối tượng gây ra vụ việc sẽ phải trả giá.

Tuy nhiên, ở góc độ khác, cũng phải nhìn nhận rằng, việc các chủ xe cố tình đỗ xe qua đêm ở nơi không được phép cũng là sai. Việc họ cho rằng làm vậy vì tại khu vực này không còn chỗ nào để đậu xe dường như không thuyết phục.

Chẳng lẽ khi mua nhà tại đây hay mua xe, họ không tính toán sẽ đỗ xe ở đâu, hoặc không chấp nhận gửi xe vì sợ tốn kém, vì sợ gửi xa? Việc biện minh như vậy rất khó được chấp nhận.

Hành vi phá hoại của kẻ xấu là đáng lên án, song bản thân hành vi của các chủ xe cũng phần nào thể hiện ý thức chấp hành các quy định. Việc đỗ xe trên vỉa hè, ở một không gian công cộng như vậy có thể tiện cho họ, nhưng chắc chắn làm phiền tới rất nhiều người khác.

Trước vụ việc ở Linh Đàm, cũng mới đây, tại khu chung cư Ruby Goldmark City (Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng loạt ô tô cũng bị xịt nhiều vệt sơn màu hồng trên thân xe. Thậm chí có xe che bạt còn bị rạch bạt để xịt sơn. Và điều đáng nói là ở đầu tuyến đường vào chung cư Ruby Goldmark đã có biển cấm đỗ xe nhưng nhiều người đi ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, mặc dù gần khu vực này có bãi để xe.

Câu chuyện đậu đỗ xe bừa bãi, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, của cộng đồng đã xảy ra rất nhiều. Cũng vì bức xúc kiểu đỗ xe chướng mắt mà nhiều người đã có những hành vi vi phạm pháp luật.

Thậm chí, vụ án mạng đau lòng xảy ra tại khu đô thị Ocean Park ở Hà Nội mới đây nguyên nhân xuất phát cũng chỉ vì chuyện đỗ xe.

Thời gian qua, nhiều giải pháp để tăng diện tích bãi đỗ xe đã được chính quyền Hà Nội cố gắng áp dụng, song nhìn chung vẫn chỉ mang tính tình thế là chính. Trong khi đó, ở những khu đô thị mới phát triển, quỹ đất dành cho hạ tầng giao thông tĩnh, bãi đỗ xe công cộng ngầm cũng rất hạn chế.

Trong khi số lượng phương tiện ngày một gia tăng chóng mặt, tình trạng thiếu bãi đỗ xe đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều người dân. Theo tính toán, các bãi đỗ xe hiện có chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu, còn các dự án bãi đỗ xe quy mô, hoàng tráng suốt nhiều năm qua vẫn nằm trên giấy.

Chính vì thế, việc người dân phải chật vật tìm chỗ đỗ xe là có thật. Và không ít người cố tình đỗ không đúng quy định, đỗ nơi công cộng để tiết kiệm chi phí, đỡ phải di chuyển xa cũng là chuyện có thật.

Qua một số vụ việc gần đây có thể thấy, dù kẻ xấu có hành vi phá hoại chắc chắn sẽ bị xử lý, song trước hết các chủ xe cũng cần nâng cao ý thức, nghĩ tới hậu quả khi đỗ xe ở nơi không đúng quy định. Đó không chỉ là cách để tài sản của mình được bảo vệ, mà còn thể hiện sự tôn trọng pháp luật, tôn trọng cộng đồng.

Ths. Trần Thị Thương Huyền

.

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghi-tu-viec-16-o-to-do-via-he-bo-ho-linh-dam-bi-choc-thung-lop-d587537.html