Nghi vấn 2 anh em dâm ô bé gái 6 tuổi ở Cà Mau

Thấy bé gái qua nhà chơi, 2 anh em nam thanh niên đã dụ dỗ, rồi dùng tay sờ soạng lên người nạn nhân.

Thấy bé gái qua nhà chơi, 2 anh em nam thanh niên đã dụ dỗ, rồi dùng tay sờ soạng lên người nạn nhân. (Ảnh minh họa)

Chiều 23/7, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), đang phối hợp cùng với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra về việc bé gái 6 tuổi có dấu hiệu bị dâm ô.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/7, cháu D.P.A. (6 tuổi, ngụ xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời) đến nhà của Nguyễn Hoàng Thiên (hộ khẩu ghi SN 1997, nhưng Giấy khai sinh ghi năm 2004, ngụ cùng xóm với cháu A.) để chơi.

Tại đây, Thiên kêu cháu A. vào nhà, lên giường nằm và mở điện thoại cho Phương Anh chơi điện tử; còn Thiên dùng tay sờ soạng lên người cháu A. Lúc này, Long đi đến, giật điện thoại lại nên A. bỏ về nhà ngoại và kể cho bà ngoại mình nghe toàn bộ vụ việc.

Sau đó, bà ngoại của cháu A., dẫn cháu đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi của 2 anh em Thiên và Long.

Trước đó một ngày, 2 anh em Thiên và Long cũng đã thực hiện hành vi tương tự với cháu A. sang nhà nhờ Thiên tập xe đạp dùm. Trong lúc thực hiện, cháu A kêu đau nên bỏ về nhà ông ngoại của mình gần đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

G.M

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nghi-van-2-anh-em-dam-o-be-gai-6-tuoi-o-ca-mau-d265491.html