Nghi vấn bỏ thuốc sâu vào bể nước ăn đầu độc cả gia đình

Theo lời kể của anh S. (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), sau khi ăn cơm trưa thì gia đình anh bị nôn mửa, riêng con trai 2 tuổi thì phải chuyển vào bệnh viện.

Ngày 17/5, ông Đinh Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Cự Đồng (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết hiện cơ quan công an đang vào cuộc, làm rõ vụ việc gia đình bị bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó theo phản ánh của, anh Đinh Đức S. (trú tại xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), trưa gày 14/7 gia đình anh lấy nước từ bể chứa để luộc ra cho bữa trưa. Nước luộc rau có đổi màu nhưng anh S. không để ý.

Ăn xong, gia đình anh S. đi ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, anh S. thấy nước rau đổi màu nên bảo vợ ra bể chứa kiểm tra nguồn nước. Tại đây, vợ chồng anh S. giật mình khi thấy lọ thuốc trừ sâu nổi lềnh phềnh trong bể.

Vợ chồng anh S. sau khi sử dụng nước bể đều bị đau bụng và nôn mửa. Riêng cháu Đinh Đức A. (2 tuổi, con trai anh S.) hiện đang phải điều trị tại bệnh viện Nhi.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ nghi vấn bỏ thuốc sâu vào bể nước.

Xem thêm video: Giết người tình, bỏ đi uống thuốc sâu tự tử

Nguồn: ANTG

Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nghi-van-bo-thuoc-sau-vao-be-nuoc-an-dau-doc-ca-gia-dinh-1251241.html