Nghi vấn căn tin tàu cao tốc bán thức ăn quá hạn sử dụng

Người dân Sóc Trăng mua những hộp mực rim me tại bến tàu đi Côn Đảo đã phát hiện thức ăn này hết date hơn 2 tháng.

Ông Lưu Hữu Danh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, cho biết sẽ cho lực lượng chức năng kiểm tra thông tin người dân mua phải thức ăn hết hạn sử dụng tại căn tin bến phà cao tốc của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang đóng tại thị trấn Trần Đề.

Nói về vụ việc này, ông Nguyễn Hùng Em, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng, cũng cho biết sẽ yêu cầu Đội Quản lý thị trường số 4 kết hợp cùng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trần Đề kiểm tra làm rõ để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

 Hộp mực rim me hết hạn sử dụng từ ngày 22/3/2020 được người dân huyện Trần Đề mua vào ngày 1/6. Ảnh: N.T.

Hộp mực rim me hết hạn sử dụng từ ngày 22/3/2020 được người dân huyện Trần Đề mua vào ngày 1/6. Ảnh: N.T.

Ngày 1/6, người dân thị trấn Trần Đề đến căn tin của bến phà cao tốc mua một số hộp mực rim me. Đây là thức ăn nhanh sản xuất tại Bình Thuận, có giá bán 45.000 đồng mỗi hộp.

Người mua mực rim me sau đó lột tấm giấy ghi giá tiền dán bên ngoài hộp thì lộ ra ngày sản xuất 22/9/2019, hạn sử dụng đến 22/3/2020.

Về việc này, một lãnh đạo Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang nói sẽ tìm hiểu sự việc và thông tin lại sau.

Bến tàu cao tốc Superdong tại Sóc Trăng (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-van-can-tin-tau-cao-toc-ban-thuc-an-qua-han-su-dung-post1091288.html