Nghi vấn cháu lãnh đạo huyện đánh trọng thương đại úy công an thị trấn

Hiện, đại úy N. đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở TP Cần Thơ trong tình trạng vết thương vùng mặt rất nham nhở.

Ngày 3-9, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, vào tối 2-9, tại một quán ăn nằm ở QL Nam Sông Hậu thuộc địa bàn thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) xảy ra một vụ ẩu đả khiến một người bị trọng thương vùng mặt rất nặng.

Đại úy N. bị đánh trọng thương vùng mặt

Theo đó, nạn nhân là đại úy H.T.N., công tác tại Công an thị trấn Trần Đề. Người đánh trọng thương đại úy N. là N.L. - người được cho là cháu của một lãnh đạo UBND Trần Đề.

Chiều 3-9, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết ông đang đi công tác Hà Nội nên chưa nắm được vụ việc.

Đại úy N. lúc mới nhập viện cấp cứu và được băng bó vết thương

Tối cùng ngày, đại tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cũng cho biết mấy ngày nay ông đi công tác mới về, lãnh đạo khác trực ở đơn vị. "Chiều nay, khi nghe đồng chí giám đốc gọi về hỏi thì tôi có gọi cho đồng chí Chánh Văn phòng Công an tỉnh báo cáo tình hình thế nào. Có gì ngày mai chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí biết", đại tá Việt thông tin.

Hiện, đại úy N. đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở TP Cần Thơ trong tình trạng vết thương vùng mặt rất nham nhở.

KHÁNH BÌNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nghi-van-chau-lanh-dao-huyen-danh-trong-thuong-dai-uy-cong-an-thi-tran-20190903182445636.htm