Nghi vấn đôi nam nữ sát hại nhau trong căn nhà khóa trái

Chốt cửa được chốt từ bên trong, cùng với dấu vết ban đầu để lại không thấy có sự xuất hiện của người thứ 3. Nguyên nhân có thể do 2 người sát hại lẫn nhau.

Tại hiện trường, công an tìm thấy chất ma túy. Thi thể 2 người này có nhiều vết thương.

Ngày 16/8, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà trọ khóa trái trên đường Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

Sau khi phá cửa, những người có mặt thấy anh L.T.C. (45 tuổi, ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) và chị N.L.H. (43 tuổi, người địa phương) đã tử vong. Thi thể họ đang trong quá trình phân hủy.

 Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TP

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TP

Đầu giờ chiều nay 17/8, trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật, nguồn tin từ VKSND tỉnh Lạng Sơn cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo VKSND tỉnh đã nhanh chóng cử KSV xuống tại hiện trường phối hợp với các ĐTV và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm sát chặt chẽ quá trình khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Toàn bộ chốt cửa đều được chốt từ bên trong, cùng với dấu vết ban đầu để lại không thấy có sự xuất hiện của người thứ 3. Nguyên nhân có thể do 2 người sát hại nhau. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra- nguồn tin cho hay.

Cơ quan chức năng cũng xác định anh C. nghiện ma túy, đang ở TP Lạng Sơn chữa bệnh. Còn chị H. là người bán ma túy. 2 người này có quan hệ tình cảm với nhau…

Do vậy, việc 1 số cơ quan truyền thông đưa tin 2 người tử vong là vợ chồng là chưa chính xác…

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra theo quy định của pháp luật./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nghi-van-doi-nam-nu-sat-hai-nhau-trong-can-nha-khoa-trai-93066.html