Nghi vấn kho vũ khí phương Tây phát nổ tại Idlib

Theo ông Mustafa Hajj Yusuf, Giám đốc Sở Bảo vệ Dân sự Idlib, một vụ nổ kho đạn nghiêm trọng chưa rõ nguyên nhân tại Idlib khiến gần 80 người thương vong.

Vụ nổ xảy ra hôm 12/8, kho đạn bị phát nổ nằm tại thị trấn Sarmada, hiện dưới quyền kiểm soát của phe đối lập gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ đã làm sập toàn bộ 2 tòa nhà cao tầng và khiến 32 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương ở mức độ khác nhau.

Theo ông Rami Abdel Rahman, Trưởng nhóm Quan sát nhân quyền Syria, có trụ sở ở London (Anh), tổng số người chết có thể tiếp tục tăng vì hiện còn hàng chục người đang bị mất tích.

"Vụ nổ xảy ra trong kho vũ khí giấu trong một tòa nhà dân sinh ở Sarmada. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn chưa rõ", Rahman cho biết thêm.

Hiện trường vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ.

Dù nguồn tin không nói rõ kho đạn chứa những gì nhưng theo truyền thông Pháp, trong kho vũ khí nhiều khả năng chứa đầy tên lửa chống tăng TOW-2, mìn, súng cá nhân, súng máy phòng không do chính Mỹ và đồng minh cung cấp.

Nguồn tin dẫn bài viết trên tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung (SZ) cho biết, tình báo Mỹ đã lén lút cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria thông qua căn cứ không quân Ramstein ở tiểu bang ở tây nam nước Đức là Rhineland-Palatinate, mà chính quyền Berlin không hề hay biết gì.

Các phóng viên của báo Đức cộng tác với “Trung tâm điều tra tham nhũng và tội phạm có tổ chức” (OCCRP) cũng như “Mạng Điều tra phóng viên Balkan” (BIRN) đã làm rõ bối cảnh của vụ việc này và tuyên bố rằng, Mỹ sử dụng căn cứ này để cung cấp vũ khí sang Syria mà không được sự cho phép của chính quyền Đức.

Theo điều tra của các nhà báo, các nhà thầu tư nhân từ quân đội Mỹ đã chi hàng trăm triệu USD để mua vũ khí ở vùng Balkans và các nước Đông Âu rồi tập kết ở căn cứ không quân Ramstein, sau đó số vũ khí này được đi theo nhiều con đường để sang Syria.

Sau nhiều công đoạn trung chuyển, đích đến cuối cùng của số vũ khí này là các quốc gia láng giềng của Syria là Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, nơi mà Mỹ và các đồng minh đã sẵn có các trung tâm chỉ huy, kiêm điều phối vũ khí cho lực lượng đối lập và khủng bố Syria.

Suddeutsche Zeitung nhấn mạnh, theo Đạo luật về kiểm soát vũ khí, người Mỹ phải có trách nhiệm thông báo và yêu cầu Berlin cho phép để vận chuyển số hàng quân sự này qua lãnh thổ nước Đức, tuy nhiên, chính quyền Đức khẳng định họ không hề biết gì về chuyện đang xảy ra.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nghi-van-kho-vu-khi-phuong-tay-phat-no-tai-idlib-3363585/