Nghi vấn người đàn ông tự tử bằng thuốc chuột khi vợ con vắng nhà

Tối 12/7, chủ phòng trọ đi thu tiền điện bất ngờ phát hiện người đàn ông đã tử vong trong phòng kín, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện 2 gói thuốc chuột. Vợ con nạn nhân vắng nhà nhiều ngày thì xảy ra vụ việc.

Sáng 12/7, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong tình trạng lõa thể vừa xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Lê Hoàng Nhiêu (32 tuổi, tạm trú TP.Bạc Liêu). Hàng xóm xung quanh cho biết, anh Nhiêu là dân từ nơi khác đến thuê phòng trọ sinh sống chung với vợ con. Hôm xảy ra vụ việc, vợ con anh Nhiêu đi vắng nên không ai biết thời điểm nạn nhân tử vong.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào tối ngày 12/7, chủ một nhà trọ nằm trong hẻm 1, đường Trần Huỳnh, thuộc phường 1. TP. Bạc Liêu đến thu tiền điện gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy khách thuê trọ là anh Lê Hoàng Nhiêu trả lời.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Đồng thời, người này còn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn phòng. Nhìn qua khe cửa chủ nhà trọ kinh hoàng thấy anh Nhiêu đã tử vong dưới nền trong tình trạng lõa thể, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến công an địa phương. Nhận được tin báo của quần chúng, Công an tỉnh Bạc Liêu đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo điều tra viên, kiểm tra phòng trọ của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện hai gói thuốc chuột, khả năng anh Nhiêu đã dùng thuốc chuột để tự tử.

Hiện Công an Công an TP. Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nghi-van-nguoi-dan-ong-tu-tu-bang-thuoc-chuot-khi-vo-con-vang-nha-post45442.html