Nghi vấn nước lạ trong chai bia Sài Gòn còn nguyên nhãn mác

Một khách hàng tại TP.HCM vừa phản ánh với báo Người Đưa Tin về 1 chai bia Sài Gòn chưa sử dụng nhưng chỉ còn 1/4 nước trong chai. Khách hàng này cho rằng, nước trong chai có thể không phải là bia và đây là hàng kém chất lượng.

gn: justify;">Chia sẻ với PV, ông D. (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: "Hôm đó, chúng tôi có đi ăn uống ở một quán trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM. Tại đây, tôi và nhóm bạn có gọi bia Sài Gòn Đỏ dạng chai để uống”.

Chai bia Sài Gòn có hạn sử dụng đến 2019.

"Trong quá trình uống bia, chúng tôi phát hiện chai bia có điều bất thường. Chai chỉ có khoảng 1/4 nước, trong khi nắp chai vẫn còn nguyên, tem nhãn còn mới, hạn sử dụng tới năm 2019", ông D. nói thêm.

Quan sát bằng mắt thường, PV nhận thấy chai bia này còn tem, nhãn, nắp còn đóng chặt vào cổ chai. Đây là mẫu mới của công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) khi không còn vỏ thiếc bao quanh nắp chai như trước đây.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nam, chủ một đại lý phân phối các sản phẩm bia, nước ngọt tại TP.HCM cho biết: "Nhìn vào số IMEI trên vỏ chai thì chai bia này có xuất xứ từ nhà máy bia của Sab Kiên Giang. Đồng thời, truy xuất nguồn gốc thì vỏ chai, tem nhãn đều là thật, chai bia còn nguyên. Tuy nhiên, chưa rõ, nước trong chai là gì".

"Có nhiều ý kiến cho tôi biết, nước trong chai có thể là bia cũ, khách hàng uống chưa hết nhưng công nhân của nhà máy vẫn đưa vào đóng nắp, không qua khâu sục rửa. Hoặc cũng có khả năng, nước trong chai là loại dùng để sục rửa chai... Từ những thông tin này, tôi đánh giá rất có thể đây là bia kém chất lượng, không đủ chuẩn quy định để lưu hành trên thị trường. Do đó, với tư cách là người tiêu dùng, chúng tôi đề nghị công ty vào cuộc xác minh để có câu trả lời cho người tiêu dùng yên tâm", ông D. cho biết thêm.

Chai bia Sài Gòn theo mẫu mới, không còn bao tem thiếc trùm nắp như trước đây.

Ông D. cũng nói thêm: "Sau khi phát hiện chai bia bất thường, chủ quán và các nhân viên của hãng bia này kiên quyết thu hồi. Chúng tôi đã phải thuyết phục họ mới có thể lấy được chai bia này về".

Liên quan tới chai bia bất thường này, PV đã liên hệ với trụ sở SABECO tại TP.HCM. Tại đây, bộ phận văn phòng của đơn vị này đã làm việc với PV và tiếp nhận các thông tin phản ánh. Khi có ý kiến của lãnh đạo, đơn vị sẽ thông tin cụ thể cho báo chí.

Thanh Tùng

* Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Dương Thanh Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-van-nuoc-la-trong-chai-bia-sai-gon-con-nguyen-nhan-mac-a399449.html