Nghi vấn ô tô gây tai nạn, kéo lê bé trai 13 tuổi hơn 100m rồi bỏ chạy

Người dân phát hiện 2 chị em ruột bị thương nằm cách xe máy khoảng 100m, nghi vấn 2 chị em đã va chạm với 1 xe ô tô trước đó.

Trưa 22-4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Sáng, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết một vụ tai nạn vừa xảy rảy ra ở địa phương khiến 2 chị em ruột bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20g tối 21-4, người dân sống tại thôn Dục Nội (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội) phát hiện 2 nạn nhân bị thương nằm bên đường liên xã Việt Hùng - Liên Hà (huyện Đông Anh) đã thông báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Công an xã Việt Hùng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, nạn nhân nữ bị thương bên cạnh chiếc xe máy, được cho là của 2 nạn nhân. Nạn nhân thứ hai là bé trai, bị kéo lê cách xe máy hơn 100m. Trong đó, bé trai bị thương nặng nằm bất tỉnh. Vùng da ở mặt và nhiều vị trí khác trên cơ thể của cháu bé trầy xước nghiêm trọng. Riêng người nạn nhân nữ chỉ bị thương nhẹ.

Trong quá trình rà soát, bảo vệ hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một BKS 29A-208.XX rơi tại hiện trường, nghi là của chiếc xe ô tô đã xảy ra va chạm với xe máy của 2 nạn nhân nói trên.

Liên quan đến vụ tai nạn, ông Nguyễn Hữu Sáng cho biết thêm, danh tính nạn nhân được xác định là Lê Thị Phương (SN 1992) và Lê Đình Nam (SN 2006, em trai Phương, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh).

Vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh điều tra, làm rõ.

Thế Vinh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghi-van-o-to-gay-tai-nan-keo-le-be-trai-13-tuoi-hon-100m-roi-bo-chay-145234.html