Nghi vấn trường 'ma' GWIS: Có hay không dự án 'bánh vẽ'?

Sự chủ quan của các trường đối tác tại Việt Nam đã tạo điều kiện cho GWIS, dù có nhiều biểu hiện không trung thực, đã hoạt động tại Việt Nam trong suốt 6 năm nay. Bên cạnh đó, sự khát khao mong muốn được đưa các chương trình giáo dục quốc tế về với học sinh Việt Nam cũng là lý do khiến nhiều trường sẵn sàng đặt bút ký thỏa thuận đối tác với GWIS.

Phối cảnh dự án "bánh vẽ: GWIS-GWIU

Hồ sơ thiếu thuyết phục

Sự chủ quan của các trường đối tác tại Việt Nam đã tạo điều kiện cho GWIS, dù có nhiều biểu hiện không trung thực, đã hoạt động tại Việt Nam trong suốt 6 năm nay. Bên cạnh đó, sự khát khao mong muốn được đưa các chương trình giáo dục quốc tế về với học sinh Việt Nam cũng là lý do khiến nhiều trường sẵn sàng đặt bút ký thỏa thuận đối tác với GWIS.

Khi được GWIS tiếp cận và đặt vấn đề hợp tác, ông V.T.V - hiệu trưởng một trường phổ thông tư thục mới thành lập ở thành phố Hồ Chí Minh, đã rất vui mừng cho rằng đây chính là cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho các học sinh của mình.

“Việc triển khai một chương trình trung học Mỹ ở Việt Nam là ý tưởng rất tốt, vì các em học sinh sẽ được tiếp cận với giáo dục Hoa Kỳ, với ngôn ngữ tiếng Anh học thuật và cách hành văn từng bộ môn. Nhờ đó, các em sẽ không gặp khó khăn trong những năm đầu tiên đi du học ở cấp đại học,” ông V. nhận định.

Với niềm tin này, ông V. đã đặt bút ký thỏa thuận hợp tác với GWIS vào năm 2017 và triển khai cho lớp học sinh đầu tiên học thử miễn phí.

Tuy nhiên, sau khi GWIS đóng cửa tại Florida và chuyển về địa điểm mới ở tiểu bang California, nỗi nghi ngờ trong ông V. ngày một lớn khi trường không cung cấp được một bộ hồ sơ đủ sức thuyết phục. Hồ sơ ông được đối tác cung cấp chỉ gồm có một giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mang tên Trường Quốc tế George Washington và một giấy biên nhận của Sở giáo dục tiểu bang California gửi cho GWIS, trong đó xác nhận đã tiếp nhận và nhập vào hệ thống đơn đăng ký tư cách trường tư thục của GWIS.

Giấy biên nhận của Sở giáo dục California gửi cho GWIS cũng ghi rõ: “Các trường tư thục hoạt động ngoài phạm vi quyền hạn của Sở giáo dục California, và ngoài mọi quy định giáo dục tiểu bang. Trường tư thục không tham gia vào hệ thống giải trình của tiểu bang và phải chịu trách nhiệm trực tiếp với học sinh và phụ huynh, dựa theo các điều khoản trên hợp đồng nhập học trường tư thục.”

Nhận thấy những văn bản này chưa đủ chứng minh năng lực cung cấp dịch vụ của GWIS, tháng 1 năm nay, ông V. quyết định sang Mỹ để tìm hiểu tận nơi về trường sở, hoạt động giảng dạy của ngôi trường này. Điều khiến ông vô cùng bất ngờ là tại địa chỉ 11255 Central Ave, Ontario, California hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của GWIS như bảng hiệu, lớp học. Thay vào đó là biển hiệu của Trung tâm Giáo dục và Biểu diễn Nghệ thuật California – một nơi chuyên cho thuê địa điểm để tổ chức các hoạt động và sự kiện giáo dục, nghệ thuật.

Dự án “bánh vẽ”

Trong quá trình thuyết phục ông V. ký kết hợp tác, GWIS hứa hẹn sẽ thực hiện một dự án xây dựng trường sở hoành tráng để nâng tầm quy mô của trường này. Trong văn bản gửi cho một số đối tác và báo chí, GWIS cho biết đã đầu tư và đang xúc tiến xây dựng hai công trình Trường Quốc tế George Washington (GWIS) và Đại học Quốc tế George Washington (GWIU) trên khu đất diện tích tương đương hơn 4500 mét vuông tại địa chỉ 11255 Central Ave, Ontario, hạt San Bernardino, tiểu bang California.

Tuy nhiên, theo như thông tin mới nhất mà công ty cung cấp hồ sơ bất động sản US Realty Records cung cấp cho phóng viên Ngày Nay, cả GWIS và người sáng lập Phillip Nguyen đều không phải chủ sở hữu bất động sản tại địa chỉ này. Theo hồ sơ, đây là bất động sản được sở hữu bởi Công ty TNHH Trung tâm Giáo dục và Biểu diễn Nghệ thuật California đóng trụ sở tại 17700 Castleton St Ste 378, City Of Industry, California, 91748. Công ty này vẫn đang hoạt động cho tới thời điểm hiện nay.

Tiếp tục tra cứu danh sách những dự án xây dựng được Sở Xây dựng hạt San Bernadino cấp phép kể từ ngày 1/1/2010 đến 13/4/2018 trên trang web chính thức của cơ quan này tại địa chỉ cms.sbcounty.gov, chúng tôi không ghi nhận được bất cứ dự án xây dựng trường học nào tại địa chỉ nói trên.

Như vậy, GWIS không sở hữu bất động sản và cũng không được cấp phép xây dựng tại địa chỉ mà trường này tuyên bố sẽ tiến hành dự án GWIS-GWIU. Dư luận hoàn toàn có thể đặt câu hỏi liệu đây có phải chỉ là cái “bánh vẽ” mà công ty này đưa ra.

“Mong chờ sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục”

Không cần tra cứu dài dòng như chúng tôi, thầy hiệu trưởng V.T.V đã rút ra kết luận của riêng mình ngay sau lần đầu tới thăm “trường sở” của GWIS. Trở lại Việt Nam, ông quyết định ngừng toàn bộ chương trình GWIS đang được triển khai tại trường của mình. Đồng thời, ông cũng gửi email tới các trường học khác có hợp tác với GWIS để cảnh báo về tổ chức này. Điều khiến ông lo lắng nhất là quyền lợi của các học sinh và các nhà đầu tư giáo dục đã theo đuổi chương trình GWIS trong những năm qua.

“Theo tôi, các nơi lỡ ký hợp tác với GWIS thì giờ đây nên cùng nhau đi tìm một trường khác để thay thế cho GWIS,” ông cho biết. “Như vậy, các em đã lỡ theo học sẽ không uổng phí, các trường học không phá sản và mất uy tín. Bộ Giáo dục cần phát huy vai trò đứng ra trợ giúp các trường học tìm kiếm một đối tác mới đáng tin cậy.”

Nhóm PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/nghi-van-truong-ma-gwis-co-hay-khong-du-an-banh-ve-75997.html