Nghị viện Anh chặn ý đồ của Boris Johnson về Brexit không thỏa thuận

Các tranh luận về việc nước Anh sẽ rời khỏi EU vào cuối tháng 10/2019 mà có thỏa thuận hay không vẫn đang tạo nên các tranh cãi gay gắt tại Anh.

Nghị viện Anh trong tối 18/7 đã bỏ phiếu thông qua một dự luật với mục đích ngăn chặn ý định của ông Boris Johnson bỏ qua Nghị viện để thực thi Brexit không thỏa thuận vào cuối tháng 10/2019.

(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)

Với 315 phiếu thuận so với 274 phiếu chống, các nghị sĩ Anh trong tối ngày 18/7 đã thông qua một điều luật theo đó bắt buộc chính phủ Anh mỗi 15 ngày lại phải báo cáo một lần trước Nghị viện Anh về diễn biến các cuộc đàm phán về việc tái lập cơ quan hành pháp ở Bắc Ireland, vốn đã bị treo từ năm 2017 do bất đồng giữa đảng Hợp nhất Bắc Ireland (DUP) và đảng Sinn Fein theo đường lối ly khai. Việc báo cáo này sẽ phải thực hiện từ nay đến cuối tháng 12/2019.

Trên thực tế, việc ra luật mới liên quan đến tình hình ở Bắc Ireland chỉ là chiến thuật được các nghị sĩ Anh sử dụng nhằm ngăn chặn tình huống Nghị viện Anh có thể bị chính phủ sắp tới của Anh tạm treo trong thời gian Brexit dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2019.

Lo ngại này nổ ra sau khi ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Thủ tướng Anh hiện nay là ông Boris Johnson từng công khai ý định sẽ ngưng hoạt động của Nghị viện Anh trong khoảng cuối tháng 10/2019 để qua đó ngăn sự can thiệp của Nghị viện Anh nếu như chính phủ Anh lúc đó muốn lựa chọn kịch bản “Brexit không thỏa thuận”.

Tuy nhiên, với việc Nghị viện Anh đưa ra luật mới buộc chính phủ phải báo cáo về tình hình Bắc Ireland, chính phủ sắp tới tại Anh, mà nhiều khả năng do ông Boris Johnson làm Thủ tướng, sẽ không thể thực thi ý định bỏ qua vai trò của Nghị viện Anh. Bởi lẽ, luật mới quy định sau khi chính phủ Anh báo cáo về tình hình Bắc Ireland, 5 ngày sau Nghị viện Anh sẽ bắt đầu thảo luận, và cuộc thảo luận sẽ kéo dài trong 5 ngày.

Hiện tại, các tranh luận về việc nước Anh sẽ rời khỏi EU vào cuối tháng 10/2019 mà có thỏa thuận hay không vẫn đang tạo nên các tranh cãi gay gắt tại Anh. Trong ngày 19/7, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond tuyên bố ông sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn ông Boris Johnson thực thi “Brexit không thỏa thuận” nếu ông này lên nắm quyền, đồng thời ủng hộ ý định của tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen về việc cho nước Anh tạm hoãn Brexit thêm một thời gian nữa.

Trong lúc này, cuộc đua vào chiếc ghế thủ lĩnh đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh giữa hai ông Boris Johnson và Jeremy Hunt đang đi vào giai đoạn nước rút. Cả hai đều tuyên bố muốn đàm phán lại thỏa thuận Brexit với EU nhưng đều đã bị phía EU bác bỏ.

Hơn 160.000 đảng viên đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo mới vào ngày 22/7 với ưu thế hiện vẫn đang nghiêng về ông Boris Johnson./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nghi-vien-anh-chan-y-do-cua-boris-johnson-ve-brexit-khong-thoa-thuan-934167.vov