Nghi Xuân 'chạy đua' xây dựng đô thị văn minh

Với mục tiêu sớm trở thành đô thị văn minh, từ đầu năm đến nay, các thị trấn: Xuân An và Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các tiêu chí hạ tầng.

Tiếp tục ra quân xây dựng đô thị văn minh, sáng nay (8/5), thị trấn Xuân An bắt tay nâng cấp tuyến đường nối liền giữa đường Nguyễn Nghiêm với tuyến đường Trịnh Khắc Lập dài 520m rộng 5m và tuyến đường ngõ 471 thuộc TDP 2, TDP 3, dài hơn 300m. 2 tuyến đường trên trị giá gần 2 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 300 triệu đồng, số còn lại là nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện Nghi Xuân và thị trấn Xuân An.

Cùng với nâng cấp các tuyến đường, thị trấn Xuân An còn triển khai dự án lắp đặt hệ thống nước sạch trị giá 2,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tháng 7 năm nay công trình sẽ hoàn thành, 100% người dân (3.000 hộ) trên địa bàn thị trấn Xuân An sẽ được sử dụng nước máy. Ngoài ra, thị trấn còn triển khai xây dựng hệ thống thoát lũ dài 750m tại TDP 10 với tổng nguồn kinh phí gần 5 tỷ đồng. Trong ảnh: Đơn vị thi công đúc cống lắp đặt hệ thống cống thoát lũ.

Bí thư, Chủ tịch thị trấn Xuân An Phan Văn Lĩnh cho biết: Cuối năm 2021, thị trấn Xuân An sẽ phủ nhựa toàn bộ tuyến đường nội thị dài 6km trị giá hơn 10 tỷ đồng. Thị trấn đặt mục tiêu cuối năm 2022 trở thành đô thị văn minh.

Theo kế hoạch, thị trấn Tiên Điền sẽ trở thành đô thị văn minh vào năm 2023. Đến thời điểm này, thị trấn đã xây dựng tuyến mương thoát nước khu vực Đồng Trổ dài 490m, trị giá 1,05 tỷ đồng; hoàn thành trung tâm hành chính công trị giá 2,6 tỷ đồng; trồng hơn 176 cây xanh trị giá 77 triệu đồng; hoàn thành hệ thống đèn chiếu sáng trị giá 4,3 tỷ đồng.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/nghi-xuan-chay-dua-xay-dung-do-thi-van-minh/211449.htm