Nghi Xuân tiếp tục tiêu hủy 5 con lợn đến từ vùng dịch

Khoảng 8 giờ sáng nay (31/5), lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tịch thu 5 con lợn con của bà Thái Thị Thanh (SN 1965, trú tại xã Nam Diên, Nam Đàn, Nghệ An) khi đang bán tại thôn Yên Ngọc, xã Xuân Yên.

Theo bà Thái Thị Thanh, 5 con lợn con với tổng trọng lượng trên 50kg được nuôi trong nhà và vận chuyển từ xã Nam Diên sang huyện Nghi Xuân để tiêu thụ.

Theo bà Thái Thị Thanh, 5 con lợn con với tổng trọng lượng trên 50kg được nuôi trong nhà và vận chuyển từ xã Nam Diên sang huyện Nghi Xuân để tiêu thụ.

Tuy nhiên, xã Nam Diên là 1 trong số xã của Nghệ An được thông báo là có dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản tịch thu, tiêu hủy số động vật không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận thú y; chính quyền xã Xuân Yên đã xử phạt hành chính đối với bà Thái Thị Thanh số tiền 4 triệu đồng do vi phạm lĩnh vực thú y

Đồng thời, tiến hành tiêu hủy 5 con lợn tại khu vực Đồng Nươi, thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên. Cách đây 4 ngày, huyện Nghi Xuân cũng đã xử phạt và tiêu hủy 5 con lợn con không có giấy tờ hợp lệ do ông Trần Bá Chiến (SN 1965) vận chuyển từ xã Vân Diên (Nam Đàn) sang địa bàn huyện tiêu thụ.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/nghi-xuan-tiep-tuc-tieu-huy-5-con-lon-den-tu-vung-dich/173543.htm