Nghĩa cử đẹp của nhà vô địch Daniel Nguyễn

Nói là làm, ngay sau khi giành cú đúp 2 cúp vô địch đơn và đôi tại Giải Quần vợt VTF Masters 500 lần 1 Hải Đăng Cup 2019 cuối tuần qua, VĐV Mỹ gốc Việt Daniel Nguyễn đã trích một phần tiền thưởng làm công tác thiện nguyện

Cụ thể, tay vợt gốc Việt này trích 10% thu nhập từ 2 chức vô địch tại giải đấu Tây Ninh vừa qua để mua quà thăm một cơ sở nuôi trẻ cơ nhỡ. Hỏi anh địa chỉ cụ thể thì anh từ chối tiết lộ vì cho rằng làm từ thiện chỉ cần tấm lòng, đừng làm phiền nơi mình đến chia sẻ, đóng góp.

Cho đến lúc này, hiếm VĐV nào của Việt Nam làm từ thiện một cách tự nguyện, có chăng bóng đá sau những phát động từ thời HLV Calisto... Vì thế, những nghĩa cử như của Daniel Nguyễn, từng vào tốp 200 thế giới và tốt nghiệp đại học tại Mỹ, là rất đáng quý.

Hoàng Tú - Ảnh; NVCC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nghia-cu-dep-cua-nha-vo-dich-daniel-nguyen-2019031209195873.htm