Nghĩa Lộ tích cực chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa 2023, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy 2.020 ha lúa; trong đó, 1.600 ha lúa mùa sớm. Thời điểm này, lúa trà 1 đang trong giai đoạn vào chắc hạt, chín đỏ đuôi; lúa trà 2 đang trong giai đoạn cuối trổ bông.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc lúa mùa cuối vụ.

>> Nghĩa Lộ được mùa lúa xuân

Trên cánh đồng thôn Đêu 3, xã Nghĩa An, gia đình ông Hà Văn Trang đang tháo nước vào ruộng và kiểm tra những diện tích lúa đang vào chắc hạt. Từ nhiều năm nay, việc sản xuất lúa hàng hóa đã mang lại nguồn thu khá cho gia đình ông. Với gần 500 m2 ruộng, vụ mùa năm 2023, gia đình ông tập trung thâm canh sản xuất các loại giống lúa thuần chất lượng cao là Séng cù và Chiêm hương.

Ông Trang cho biết: "Thời điểm này, lúa đang vào chắc hạt, vì vậy, tôi thường xuyên thăm đồng, điều tiết nước tưới hợp lý, chủ động trong mọi tình huống và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc theo khuyến cáo của cán bộ chuyên môn xã để lúa sinh trưởng phát triển tốt”.

Vụ mùa năm 2022, xã Nghĩa An gieo cấy 148 ha lúa trên chân ruộng 2 vụ với cơ cấu 77% là diện tích lúa thuần chất lượng cao, còn lại là diện tích lúa lai và lúa nếp các loại. Hiện tại, lúa đang bước vào giai đoạn chắc hạt, một phần nhỏ diện tích đang chín đỏ đuôi. Toàn bộ diện tích lúa được gieo cấy trong khung thời vụ thích hợp, bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình, kịp thời nên đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa của xã Nghĩa An vẫn phát triển tốt không có diện tích nào bị sâu, bệnh gây hại, hạn hán, ngập úng.

Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết: Chỉ đầu tháng 9/2023 là một số diện tích lúa mùa đã cho thu hoạch. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, nếu không thường xuyên kiểm tra thăm đồng có thể sẽ bị sâu, bệnh cuối vụ gây hại ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng của lúa.

"Căn cứ các thông báo, hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các trưởng thôn vận động, tuyên truyền nhân dân thường xuyên thăm đồng, chủ động khơi thông dòng chảy dẫn nước không để diện tích nào bị thiếu nước; xử lý tình trạng ngập úng khi mưa bão xảy ra, phấn đấu toàn bộ diện tích lúa sinh trưởng phát triển tốt, không bị sâu, bệnh gây hại và đạt năng suất bình quân 52 tạ/ha” - ông Sơn nói.

Vụ mùa 2023, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy với cơ cấu 58% là giống lúa thuần chất lượng cao gồm: Séng cù, Chiêm hương, J02, TBJ03; 42% là giống lúa lai gồm: Nghi hương 305, Nhị ưu 838, TH3-3. Ngoài ra, thị xã triển khai gieo trồng khảo nghiệm giống lúa TBJ03 của Công ty Tập đoàn Phú Thái với diện tích 25 ha.

Toàn bộ diện tích lúa mùa được gieo cấy trong khung thời vụ thích hợp, lúa sinh trưởng phát triển tốt. Đầu vụ do thời tiết nắng nóng kéo dài, ít mưa nên có trên 100 ha lúa bị thiếu nước gây hạn cục bộ, đến giai đoạn trỗ - chắc xanh một số diện tích nhiễm bệnh khô vằn, rầy nâu mức độ nhẹ. Do phát hiện, xử lý kịp thời nên đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa mùa của thị xã đều sinh trưởng, phát triển tốt, không ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Để đạt mục tiêu năng suất bình quân 53 tạ/ha, ngay từ đầu vụ Trung tâm đã bám sát kế hoạch sản xuất của UBND thị xã, triển khai các văn bản hướng dẫn kỹ thuật gieo, cấy, chăm sóc lúa đến từng thôn, xã, phường; chỉ đạo cán bộ khuyến nông ở cơ sở tổ chức lồng ghép các buổi tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cho các hộ nông dân.

Đồng thời chú trọng chăm sóc và bảo vệ lúa ở giai đoạn chắc hạt, đỏ đuôi nhằm phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại cuối vụ như rầy nâu, khô vằn để chủ động các biện pháp phòng trừ kịp thời; vận động nông dân chủ động điều tiết nước tưới hợp lý cho từng trà lúa, khi lúa chín khẩn trương thu hoạch, giải phóng đất triển khai sản xuất vụ đông kịp khung thời vụ.

Thanh Tân

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/299641/nghia-lo-tich-cuc-cham-soc-lua-mua.aspx