Nghĩa tình Bếp cơm khuyến học

Mỗi năm, Bếp cơm khuyến học do ni sư Thích Nữ Diệu Pháp, trụ trì chùa Tịnh Quảng Xá (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) điều hành phục vụ gần 70 ngàn bữa ăn miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều trường học trên địa bàn.

Ni sư Thích Nữ Diệu Pháp, trụ trì chùa Tịnh Quảng Xá cùng tham gia nấu ăn tại Bếp cơm khuyến học. Ảnh: V. Truyên

Ni sư Thích Nữ Diệu Pháp, trụ trì chùa Tịnh Quảng Xá cùng tham gia nấu ăn tại Bếp cơm khuyến học. Ảnh: V. Truyên

Những bữa cơm từ Bếp ăn khuyến học này đã góp phần không nhỏ vào việc tiếp bước cho học sinh, nhất là học sinh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.

* Ý tưởng nhỏ được hưởng ứng

Nhiều năm trước, qua tìm hiểu, ni sư Thích Nữ Diệu Pháp biết chuyện có không ít học sinh sau khi tan học buổi trưa phải đạp xe một quãng đường rất xa để về nhà ăn cơm sau đó quay trở lại trường học tiếp. Hay một số học sinh ở trọ, những em ở xa không về nhà được buổi trưa thường chỉ ăn mì gói để tiết kiệm tiền vì gia đình khó khăn.

Từ đó, ni sư Thích Nữ Diệu Pháp đã nảy ra ý tưởng tổ chức bếp ăn miễn phí cho học sinh. “Trước khi xuất gia tu hành, tôi từng là một nhà giáo tham gia phong trào xóa mù chữ ở các vùng quê nghèo. Tôi lo học sinh vì khó khăn, vì đường xa mà bỏ học giữa chừng. Vậy là tôi gánh thêm việc cho mình để học sinh đến lớp bớt nỗi lo mà yên tâm học hành” - ni sư Thích Nữ Diệu Pháp bộc bạch.

Tại hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức ngày 29-8, ni sư Thích Nữ Diệu Pháp là một trong 29 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ý tưởng, quyết tâm này được ni sư Thích Nữ Diệu Pháp đề xuất với chính quyền địa phương, thầy cô giáo ở các trường học, phật tử của chùa và đều được ủng hộ. Ngay trong năm học 2013-2014, bếp cơm miễn phí dành cho học sinh ra đời. Có 20 người tham gia nấu bếp và được chia làm 2 tổ nấu thay phiên nhau nấu cơm từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trong suốt năm học.

Bà Trần Thị Tươi (75 tuổi, ngụ ấp 9, xã Gia Canh) có nhà cách chùa gần 8km cho hay: “Khi nghe ni sư Thích Nữ Diệu Pháp nói sẽ thực hiện bếp cơm miễn phí dành cho học sinh, tôi thấy ý nghĩa quá. Hơn 6 năm qua, hằng ngày tôi đều có mặt ở chùa từ lúc 5 giờ sáng để cùng mọi người chuẩn bị bữa ăn cho học sinh. Thường thì đến chiều tôi mới về nhà vì còn cắt gọt rau củ quả để sẵn ngày mai nấu sớm. Các con rất ủng hộ tôi tham gia làm việc có ích cho xã hội này nên sáng nào cũng chở đến chùa rồi chiều rước về”.

Theo ni sư Thích Nữ Diệu Pháp, hiện Bếp cơm khuyến học của chùa Tịnh Quảng Xá cung cấp cơm cho 4 cơ sở giáo dục: Trường THPT Tân Phú, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường tiểu học Hùng Vương và Trường tiểu học Lê Văn Tám. Trước đây, đối với các trường tiểu học, giáo viên phụ trách đến chùa mang cơm về cho các em ăn, còn học sinh trường THPT tự đến chùa ăn. Nhưng rồi thấy đoạn đường từ trường đến chùa xa, nhiều em đi bộ dưới trời nắng hay phải đạp xe đạp lên dốc vừa cao vừa dài, nhà chùa đã giao cơm đến tận trường để các em ăn ngay tại chỗ.

* Góp sức để có bữa ăn chất lượng

Mỗi năm, Bếp cơm khuyến học tại chùa Tịnh Quảng Xá do ni sư Thích Nữ Diệu Pháp điều hành có chi phí khoảng 600 triệu đồng. Ni sư Thích Nữ Diệu Pháp cho biết, những năm đầu, toàn bộ chi phí đều do nhà chùa tự trang trải, cân đối nguồn thu từ rẫy xoài. Vài năm trở lại đây có nhiều mạnh thường quân biết đến bếp ăn nên đã đóng góp tiền, gạo, rau củ quả để cùng thực hiện Bếp ăn khuyến học.

Mỗi ngày, Bếp ăn khuyến học đỏ lửa từ 4 giờ sáng để kịp nấu đủ 400 suất ăn miễn phí cho học sinh.

Cũng theo ni sư Thích Nữ Diệu Pháp, trong số những nhà hảo tâm hỗ trợ chùa thực hiện bếp ăn có người là cựu học sinh từng ăn cơm ở chùa. Sau khi có việc làm ổn định, đời sống kinh tế khá giả, cựu học sinh này đã quay trở về chùa ủng hộ gạo, tiền cùng nhà chùa duy trì bếp ăn cho học sinh đàn em. Hay như người dân trong vùng mỗi khi thu hoạch được trái cây, rau củ quả đều dành một phần đem tặng chùa để nấu thức ăn cho học sinh.

Ngoài ra, để tạo thêm nguồn kinh phí cho bếp cơm, ni sư Thích Nữ Diệu Pháp còn phát động phong trào nuôi heo đất gây quỹ khuyến học phật tử tại chùa. Mỗi năm, phật tử đều tổ chức khui heo và ủng hộ cho bếp ăn trên 15 triệu đồng. Bà Lê Thị Sáu (66 tuổi, ngụ xã Phú Vinh, huyện Định Quán) ngoài tham gia phụ nấu ăn tại bếp ăn khuyến học còn tiết kiệm trong sinh hoạt để dành nuôi heo đất tại chùa. “Phần tiền nhỏ nhưng ý nghĩa lắm vì nhờ đó mà bếp ăn có thêm nguồn lực duy trì nấu ăn miễn phí cho học sinh” - bà Sáu nói.

Các thành viên tham gia Bếp cơm khuyến học. Ảnh: V. Truyên

Bên cạnh sự đóng góp về vật chất cũng như ngày công lao động, Bếp ăn khuyến học do ni sư Thích Nữ Diệu Pháp điều hành còn được các cấp chính quyền quan tâm, động viên bằng nhiều việc làm thiết thực. “Biết nhà chùa nấu cơm bằng điện nên mỗi khi có lịch cúp điện, cán bộ điện lực phụ trách khu vực đều gọi điện thông báo trực tiếp để nhà chùa chủ động thời gian nấu cơm. Hay khi biết giấy cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hết hạn, UBND thị trấn Định Quán đều kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn nhà chùa tiếp tục làm giấy cam kết mới” - ni sư Thích Nữ Diệu Pháp cho hay.

Để giúp nhà chùa giảm chi phí vận hành bếp cơm, Hội Khuyến học thị trấn và ban giám hiệu các trường còn chủ động đề ra những giải pháp hỗ trợ. Theo ông Đinh Thành Út, Phó chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Định Quán, do nhận thấy dùng hộp xốp đựng cơm loại sử dụng một lần rồi bỏ làm phát sinh kinh phí khá lớn, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường, Hội Khuyến học thị trấn đã khuyến khích các trường cùng chùa Tịnh Quảng Xá sử dụng khay đựng cơm bằng inox tái sử dụng được nhiều lần nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm ni sư Thích Nữ Diệu Pháp đều vận động mạnh thường quân để xây tặng từ 5-10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở các huyện trong tỉnh. Đồng thời, ni sư đều đặn trao tặng từ 3 ngàn cuốn vở và 100 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201909/nghia-tinh-bep-com-khuyen-hoc-2964439/